Chủ Nhật, 3/05/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Công ty Cáp Sài Gòn: tồn tại hay không tồn tại?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Công ty Cáp Sài Gòn: tồn tại hay không tồn tại?

Thanh Thương

Công ty Cáp Sài Gòn: tồn tại hay không tồn tại?
Ông Đỗ Văn Trắc phát biểu lớn tiếng trong đại hội. Ảnh: Thanh Thương

(TBKTSG Online) - Ngày 21-4, đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cáp Sài Gòn (CSG) diễn ra trong hơn 6 tiếng đồng hồ với phần tranh cãi nảy lửa giữa các thành viên hội đồng quản trị, đại diện hội đồng quản trị và cổ đông về việc có nên giải thể công ty hay không. Đến hết đại hội, các phương án đều không đủ điều kiện thông qua và cũng chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trước khi diễn ra đại hội, Hội đồng quản trị Cáp Sài Gòn đã đưa ra 2 phương án xin ý kiến đại hội, là giải thể, hoặc giảm vốn điều lệ từ 300 tỉ đồng xuống còn 80 tỉ đồng. Tuy vậy, trong đại hội, nhiều ý kiến từ phía cổ đông yêu cầu bổ sung thêm phương án để công ty tiếp tục hoạt động.

Cuối đại hội, cổ đông đã đồng ý để ủy ban chứng khoán có ý kiến cuối cùng về kết quả kiểm phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định pháp luật. Kết quả kiểm phiếu cụ thể, trong 144 cổ đông có mặt tại đại hội, nắm giữ 71,77% thì có 64,58% cổ phần thông qua phương án giải thể công ty, 8,47% cổ phần đồng ý phương án giảm vốn, còn lại đồng ý với phương án công ty tiếp tục hoạt động bình thường.

Ban đầu, ý kiến để công ty tồn tại và tiếp tục hoạt động là của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Hồng Sơn, hiện nắm giữ 15% cổ phần Cáp Sài Gòn. Ông Sơn đưa ra kế hoạch chiến lược kinh doanh trước đại hội, mà ông cho rằng trước đó đã trình bày cho hội đồng quản trị và bị phủ quyết. Ông Sơn cho biết muốn giữ lại công ty vì tiềm năng và lượng tiền mặt lớn (235 tỉ đồng, hết năm 2011) và thay đổi chiến lược theo dạng đầu tư đa ngành, cụ thể là tiếp tục phát triển mảng cáp điện, đầu tư khai thác vàng và trồng cao su tại Campuchia thay vì chỉ kinh doanh các loại cáp như hiện tại.

Đại diện phần vốn trong CSG của Công ty Đầu tư và Phát triển Sacom, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacom, ông Đỗ Văn Trắc cho biết phần đại diện 31% cổ phần của Sacom cùng với cổ phiếu của ông và các ủy quyền, khoảng 40%, sẽ không thông qua phương án tiếp tục sản xuất kinh doanh. Theo ông Trắc, khả năng lợi nhuận nếu công ty tiếp tục tồn tại và tạo ra lợi nhuận trong bối cảnh hiện nay là không dễ, lý do ông Trắc đưa ra là việc điều hành của ban giám đốc công ty yếu kém. Vì vậy, ông Trắc ủng hộ phương án giải thể công ty.

Chất vấn hội đồng quản trị, cổ đông Nguyễn Thị Thủy cho rằng vì sao để công ty kinh doanh thua lỗ và lại đưa ra phương án giải thể công ty, thay vì vực dậy nó. Và vì sao công ty mẹ là Sacom vẫn tiếp tục kinh doanh lĩnh vực này, và phải chăng Sacom muốn loại đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và khả năng Sacom bán cổ phiếu Cáp Sài Gòn để thu tiền về, bù đắp cho khoản thua lỗ của Sacom trong năm 2011.

Trong khi đó, một số cổ đông đưa ra ý kiến muốn dùng phương án giảm vốn điều lệ từ 300 tỉ đồng, xuống còn 80 tỉ đồng. Tức 90% cổ phiếu cổ đông đang nắm giữ sẽ được chia lại cho cổ đông qua việc công ty chào mua công khai, với giá khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu, số còn lại để công ty có vốn để hoạt động ở quy mô nhỏ hơn.

Trong đại hội cổ đông, hai thành viên chủ tọa đoàn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đỗ Văn Trắc và Phó Chủ tịch Phạm Hồng Sơn đã liên tục có những bất đồng về quan điểm duy trì hay giải thể công ty. Những bất đồng nội bộ này khiến nhiều cổ đông có mặt phản đối. Trong đại hội, 2 bên cũng trực tiếp đàm phán chuyện mua bán cổ phần của nhau. Và ông Trắc cũng tuyên bố sẽ mua lại 15% phần cổ phiếu của ông Sơn với giá 9.000 đồng/cổ phiếu và sẽ mua trước ngày 10-5 để nhận cổ tức 3,5%, nếu ông Sơn muốn bán. Đồng thời, nếu cổ đông không thông qua phương án giải thể thì Sacom sẽ mua lại hoàn toàn Công ty Cáp Sài Gòn.

Nhìn ở góc độ một người điều hành, ông Phạm Ngọc Cầu, Tổng Giám đốc, cho rằng việc quan trọng nhất là công ty bảo toàn được vốn trong thời điểm hiện nay, nhất là khi các công ty viễn thông chuyển từ việc sử dụng cáp viễn thông sang cáp quang khiến cho hoạt động chính của công ty bị ảnh hưởng trầm trọng. Và ông Cầu cho rằng trong bối cảnh đó, công ty khó mà có lợi nhuận. Thông tin giải thể cũng khiến cho các hợp đồng với khách hàng bị hủy. Vì vậy, Tổng Giám đốc cho biết muốn giữ lại công ty và tiếp tục phát triển, vì ông tin với những giải pháp của chính phủ, doanh nghiệp sẽ dễ làm ăn trong thời gian tới.

Năm 2011, Cáp Sài Gòn đạt doanh thu 277 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,3 tỉ đồng. Đại hội của Cáp Sài Gòn cũng thông qua tỷ lệ chia cổ tức 2011 là 3,5%, kế hoạch kinh doanh 2012 (nếu không giải thể) là 200 tỉ đồng doanh thu và 15 tỉ đồng lợi nhuận. Đóng cửa thị trường phiên cuối tuần, CSG còn 7.900 đồng/cổ phiếu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới