Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Công viên địa chất núi lửa vẫn chưa mở cửa đón khách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Công viên địa chất núi lửa vẫn chưa mở cửa đón khách

Bảo Uyên

Công viên địa chất núi lửa vẫn chưa mở cửa đón khách
Cảnh quan kỳ vĩ ở một cửa hang trong hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô – Ảnh: Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản cung cấp/Zing

(TBKTSG Online) – Thông tin công viên địa chất hang động núi lửa ở huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông bắt đầu hoạt động từ năm 2016 đang được nhiều du khách quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, phải đến năm 2017, chính quyền địa phương mới xác định được thời gian mở cửa đón khách tham quan khu di sản thiên nhiên mới được phát hiện này.

Trao đổi với TBKTSG Online qua điện thoại, bà Trương Thị Ánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Đăk Nông, cho biết đề án xây dựng Công viên địa chất hang động núi lửa dọc sông Sêrêpốk (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) chỉ mới vừa được UBND tỉnh Đăk Nông thông qua. Công tác khảo sát, điều tra các đặc điểm về địa chất, sinh học… của hệ thống hang động nơi đây vẫn đang trong quá trình thực hiện.

“Dự kiến đến năm 2017, mới có kết quả, đánh giá toàn diện chính thức hệ thống hang động. Đến lúc ấy, tỉnh mới cân nhắc thời gian mở cửa công viên”, bà Ánh nói.

Được biết, vào khoảng giữa năm 2015, đã có một số doanh nghiệp du lịch lữ hành trong nước đăng thông tin sắp mở tour du lịch đến tham quan hệ thống hang động núi lửa huyện Krông Nô. Sở VHTT&DL tỉnh Đăk Nông đã phải gửi công văn đề nghị Sở VHTT&DL các tỉnh thành trên cả nước thông báo đến các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn không được phép mở tour, đưa khách đến tham quan khu vực này.

Theo bà Ánh, việc các công ty du lịch, lữ hành nắm thông tin chưa chính xác, tự ý đưa khách đến tham quan không những ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên, cản trở công tác điều tra, khảo sát mà còn gây nguy hiểm đối với du khách.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cũng đang tiến hành thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan tới đề án để trình duyệt lên Chính phủ công nhận khu vực này trở thành Công viên địa chất cấp quốc gia, cũng như hướng đến đề nghị UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Trước đó, vào cuối năm 2014, sau bảy năm phát hiện và nghiên cứu, UBND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Hiệp Hội hang động núi lửa Nhật Bản tổ chức công bố hệ thống hang động núi lửa thuộc lưu vực sông Sêrêpốk là quần thể hang núi lửa có quy mô lớn nhất Đông-Nam Á, với chiều dài 25 km.

Hệ thống hang động núi lửa nơi đây gồm hàng chục hang lớn nhỏ với kích thước và hình dạng khác nhau, kéo dài từ miệng núi lửa xã Buôn Choar đến khu vực cụm thác Đ’ray Sáp – Gia Long (xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông). Đặc biệt, những hang động này được hình thành trong đá bazan mà không phải đá vôi như đa số các hang động khác.

Các nhà nghiên cứu nhận xét những cấu trúc đặc trưng cho quá trình phun trào như các ngấn dung nham, dòng chảy dung nham, hố sụt, các di tích thực vật được hình thành cách đây hàng triệu năm đã tạo nên một cảnh quan vô cùng kỳ vĩ bên trong hang.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới