Thứ Bảy, 11/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

COP 19: cảnh báo thiên tai ngày càng khốc liệt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

COP 19: cảnh báo thiên tai ngày càng khốc liệt

Phúc Minh

COP 19: cảnh báo thiên tai ngày càng khốc liệt
Trưởng đoàn đại biểu Philippines Naderev Yeb Sano, người có bài phát biểu về sự tàn phá của thiên tai do biến đổi khí hậu gây ấn tượng mạnh tại COP 19. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) –Tổ chức khí tượng thế giới cảnh báo, trong tương lai các vụ thiên tai như siêu bão Haiyan sẽ ngày càng khốc liệt hơn, trong báo cáo ngày 13-11 tại hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc 2013 (COP 19) đang diễn ra ở thủ đô Warsaw, Ba Lan.

>> Hàng ngàn đại biểu dự hội nghị biến đổi khí hậu

Theo báo cáo, khí thải gây hiệu ứng nhà kính do hoạt động của con người thải ra làm trái đất ngày càng ấm lên. Năm nay là 1 trong 10 năm có nhiệt độ cao kỷ lục kể từ khi giới khoa học bắt đầu thu thập dữ liệu nghiên cứu nhiệt độ toàn cầu vào năm 1850, được đánh dấu bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng tại Úc, lũ lụt từ Sudan đến châu Âu.

Tổng thư ký Tổ chức khí tượng thế giới, ông Michel Jarraud, nhận định mực nước biển dâng cao là một trong những nguyên nhân khiến các nước ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết cực đoan, như trường hợp siêu bão Haiyan khiến hơn 2.000 người chết tại Phillipines. Ông Jarraud cho biết mực nước biển tại khu vực gần các đảo Philippines dâng cao hơn 3-4 lần so với 20 năm trước. Theo ông Jarraud, mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao trong các năm tới bởi hơn 90% nhiệt lượng từ khí thải nhà kính được hấp thụ vào đại dương, khiến nhiệt độ nước biển không ngừng ấm lên, kéo theo hiện tượng tan băng.

Tình trạng biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan, như siêu bão Haiyan gây thiệt hại nghiêm trọng tại Philippines, là chủ đề nóng tại COP 19.

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau về mối liên hệ giữa thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu nhưng giới chuyên gia khẳng định thời tiết sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn. Nếu loài người không sớm hành động đối phó với lượng khí thải khổng lồ, thế giới sẽ không tránh được những thảm họa nghiêm trọng như siêu bão, khan hiếm nước, nhiều loài động vật tuyệt chủng, hạn hán, biển xâm lấn đất, dịch bệnh...

Ngày 14-11, Hội đồng kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ thiên tai quốc gia Philippines công bố siêu bão Haiyan khiến ít nhất 2.357 người chết được xác nhận, 77 người mất tích, hơn 8 triệu người tại 43 tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó 534.340 người bị mất nhà ở và 359.570 người phải sống tại các trung tâm sơ tán.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới