Thứ Sáu, 23/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Covid-19 thúc đẩy người Mỹ bỏ việc để tự doanh

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Để tìm kiếm sự linh hoạt trong công việc và thoát ra khỏi cỗ máy hành chính ngột ngạt ở các doanh nghiệp, hàng trăm ngàn người Mỹ đã bỏ việc để tự doanh với tư cách là nhà đầu tư, nhà tư vấn độc lập, nhà bán lẻ và chủ doanh nghiệp nhỏ khi nhu cầu mua sắm hàng hóa ở Mỹ tăng mạnh trong thời kỳ dịch bệnh.

Sau khi nghỉ việc ở một công ty cho vay thế chấp khu vực gần Dallas, bang Texas hồi tháng 9 năm ngoái, bà Kimberly Friddle (trái), 50 tuổi, đã mở một doanh nghiệp hỗ trợ các bên bán hàng thứ ba của Amazon hoàn thiện đơn hàng, lưu trữ và trả hàng. Ảnh: WSJ

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, số lượng lao động tự do ở Mỹ đã tăng thêm 500.000 người, lên 9,44 triệu người kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 ập đến. Dữ liệu của Cục điều tra dân số Mỹ cũng cho thấy trong 10 tháng đầu năm nay, các doanh nhân ở Mỹ đăng ký mã số thuế liên bang cho 4,54 triệu doanh nghiệp mới, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2019. Đó con số doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động lớn nhất kể từ khi dữ liệu được thông kê vào năm 2004. Hai phần ba trong số các doanh nghiệp mới dự kiến không thuê nhân viên.

Năm nay, tỷ lệ người lao động Mỹ làm việc cho một doanh nghiệp có ít nhất 1.000 nhân viên cũng lần đầu tiên giảm kể từ năm 2004. Trong khi đó, tỷ lệ lao động Mỹ tự kinh doanh đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm. Trong tháng 10, nhóm lao động này chiếm 5,9% tổng số lao động ở Mỹ, cao hơn so với mức 5,4% vào tháng 2-2020.

Sự gia tăng của lực lượng lao động tự doanh diễn ra giữa lúc nhiều doanh nghiệp Mỹ than vãn về những khó khăn trong việc tìm kiếm và giữ chân nhân viên. Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy trong tháng 9, số lao động xin nghỉ việc ở Mỹ đạt mức kỷ lục mới, 4,4 triệu người.

Bà Kimberly Friddle, 50 tuổi, đã từ bỏ chức vụ trưởng phòng tiếp thị của một công ty cho vay thế chấp khu vực gần Dallas, bang Texas hồi tháng 9 năm ngoái để có thời gian chăm sóc hai đứa con học lớp sáu và lớp tám khi chúng chật vật học hành trực tuyến.

Ban đầu, bà định ở nhà vô thời hạn vì chồng bà, lãnh đạo ở một công ty dược, vẫn đủ sức cung cấp tài chính cho gia đình. Sau đó, bà tình cờ nhận được một việc làm, cho phép bà linh hoạt hơn về thời gian khi một người bạn làm nghề bán hàng nội thất trên nền tảng Amazon.com nhờ bà kiểm tra mức độ hư hỏng những đơn hàng bị trả lại, rồi sau đó gửi chúng lại cho Amazon. Người bạn này cũng giới thiệu cho bà những người bán hàng khác trên Amazon đang cần hỗ trợ các công việc tương tự. Giờ đây, bà tự điều hành một doanh nghiệp hỗ trợ các bên bán hàng thứ ba của Amazon hoàn thiện đơn hàng, lưu trữ và trả hàng.

Đến tháng 7 năm nay, thu nhập của gia đình bà đã trở về mức khi bà còn làm trưởng phòng tiếp thị. Bà cho biết quyết định nghỉ việc sau 27 năm gắn bó với doanh nghiệp đã mang lại cho bà nguồn năng lượng và sự tự tin mới bên ngoài tính linh động của công việc.

Etsy.com, nền tảng mua bán hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng, có trụ sở ở New York, cho biết tính đến tháng 9, có 7,5 người triệu người bán hàng thường xuyên trên nền tảng này, tăng mạnh so với con số 2,6 triệu vào cùng kỳ năm 2019. Các cuộc khảo sát của Etsy.com cho thấy có 40% người bán hàng mới trên nền tảng này chọn cách tự doanh vì các lý do liên quan đến đại dịch, chẳng hạn như họ cần nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc các thành viên gia đình.

Hayden Brown, Giám đốc điều hành Upwork, một website kết nối các lao động tự do trong nhiều lĩnh vực với các khách hàng tiềm năng, nói: “Một con đường nghề nghiệp mới đang xuất hiện, với 50% nhân tài thuộc thế hệ Z (từ 18 đến 22 tuổi) thực sự bắt đầu sự nghiệp của họ bằng công việc tự do thay vì làm việc toàn thời gian”.

Dựa vào kết quả một cuộc khảo sát thực hiện vào mùa hè năm 2021, Upwork kết luận rằng 20% số người làm việc từ xa trong đại dịch đang cân nhắc nghỉ việc ở các công ty hiện tại của họ để chuyển sang làm việc tự do.

Bên cạnh đó, không ít người Mỹ nghỉ việc để tự doanh khi họ phản đối chính sách bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 ở doanh nghiệp mà họ đang làm việc.

Tại mạng xã hội việc làm LinkedIn, số lượng thành viên thuộc nhóm tự doanh đã tăng 4 lần kể từ khi đại dịch ập đến, lên 2,2 triệu người. Gần một nửa số doanh nhân mới này có bằng đại học và gần 25% có bằng sau đại học.

Trong khi đó, sự xuất hiện của các ứng dụng mua bán chứng khoán và tiền mã hóa trực tuyến không thu phí giao dịch như Robinhood cùng với cơn tăng giá trong năm nay của các đồng tiền mã hóa như bitcoin đã sản sinh ra một lớp nhà đầu tư mới với nhiều người thành công đến mức họ quyết định bỏ việc ở các công ty để dành toàn thời gian cho sự nghiệp đầu tư.

Josh Dorgan, 32 tuổi, bắt đầu mua bán tiền mã hóa vào 2017 với một mục tiêu rõ ràng: trả hết khoản vay thế chấp mà vợ chồng anh sử dụng để mua căn nhà ở Omaha, bang Nebraska càng nhanh càng tốt.

Dorgan vẫn tiếp tục làm y tá khoa nhi ở Trung tâm Y tế và Bệnh viện nhi ở Omaha. Song càng ngày anh càng thấy khó cân bằng được công việc giám sát lọc máu ở bệnh viện với công việc đầu tư tiền mã hóa cùng với vai trò tư vấn đầu tư ở một số công ty kinh doanh tiền mã hóa.

Tháng 8-2020, anh quyết định nghỉ việc ở bệnh viện và ngay sau đó một tuần, anh kiếm được số lợi nhuận nhờ đầu tư tiền mã hóa tương đương mức lương y tá của anh trong một năm. Anh cố gắng cố định thời gian làm việc của anh, bao gồm cả công việc tư vấn cho khách hàng ở các công ty giao dịch tiền mã hóa và chăm sóc nội dung cho tài khoản Twitter có gần 200.000 người theo dõi của anh, từ 8 giờ 30 sáng đến trưa. Sau đó, anh dành thời gian chơi với đứa con trai 10 tháng tuổi, đánh gôn và đi dạo ở một ngôi nhà gần bờ hồ mà vợ chồng anh mới mua gần đây.

Anh cho biết ngay cả những lúc thị trường tiền mã hóa biến động mạnh, anh cảm thấy áp lực ít hơn so với lúc anh vừa đầu tư tiền mã hóa vừa đảm nhận công việc toàn thời gian ở bệnh viện.

Theo Wall Street Journal

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới