Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cửa hàng, quán ăn Đà Nẵng dần mở cửa trở lại

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ cửa hàng, siêu thị kinh doanh thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng đến cửa hàng cà phê và tiệm tạp hóa tại Đà Nẵng áp dụng những phương thức bán hàng khác nhau khi họ được phép hoạt động trong vùng xanh (vùng nguy cơ thấp dịch bệnh) và vùng vàng (vùng có nguy cơ dịch bệnh).

Tại vùng xanh, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng; đảm bảo có dây giăng, vạch kẻ để phân luồng, giãn cách giữa những người mua hàng; giao hàng tận nơi cho khách hàng và không được phục vụ khách tại chỗ.

Ảnh chụp sáng 9-9, một tiệm tạp hóa tại Đà Nẵng chỉ bán qua tổ dân phố, không bán trực tiếp cho người dân. Ảnh: Nhân Tâm

Tại vùng vàng, người dân được phép đến mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc/nhà thuốc trong phạm vi cùng thôn/tổ dân phố. Trường hợp cần thiết đi ra khỏi phạm vi thôn/tổ dân phố để mua hàng thì phải có giấy đi đường. Bên cạnh đó, các công ty thương mại đầu mối; trung tâm thương mại; siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi (chuỗi siêu thị mini); các điểm bán hàng tại khu dân cư, điểm bán hàng không được bán hàng trực tiếp cho người dân mà phải qua các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động giao nhận (shipper và tổ dân phố).

Mặc dù quy định có từ ngày 5-9 nhưng đến hôm nay, 9-9, nhiều cửa hàng mới mở cửa trở lại với lý do cần thời gian chuẩn bị nguồn hàng cũng như làm việc với đội ngũ giao hàng (nhân viên cửa hàng và shipper của các công ty công nghệ).

Chuỗi café Highlands không bán trực tiếp mà chỉ bán cho đơn hàng đặt qua ứng dụng (ShopeeFood, Grab…  – PV). Nhưng người mua vì vậy phải trả một giá cao hơn. Đơn cử, khách hàng phải thanh toán 55.000 đồng cho ly cà phê 29.000 đồng nếu mua trực tiếp như trước đây và chờ 30 phút để nhận hàng cho dù khoảng cách giao hành chỉ 600 m.

Theo ghi nhận, một số quán cà phê tại trung tâm Đà Nẵng đã mở cửa bán mang về trực tiếp cho khách hàng nhưng lượng người mua rất ít, một phần, theo họ là còn lo ngại dịch bệnh. Một số quán chuyển qua tạm bán cà phê rang xay để khách mua về tự pha.

Trong khi đó, các siêu thị và cửa hàng thực phẩm cũng áp dụng các phương thức khác nhau để vừa có thể kinh doanh vừa phòng chống dịch.

Chuỗi siêu thị Danavi Mart chấp nhận bán hàng trực tiếp cho cả người dân, shipper và đạ diện tổ dân phố, nhưng tất cả phải xếp hàng trật tự ở ngoài, gửi đơn hàng cho nhân viên và chờ nhận hàng. Trong khi đó, những siêu thị nhỏ hơn như Joly Mart hay An Phú Farm chỉ chấp nhận shipper và đại diện tổ dân phố. Các tiệm tạp hóa thì nơi chỉ bán cho tổ dân phố, nơi bán trực tiếp cho người dân. Chuỗi cửa hàng bánh mì Đồng Tiến cũng đã được mở lại ở vài nơi để bán trực tiếp cho người dân.

Đông nhất có lẽ là những quán và cửa hàng riêng lẻ mở tại nhà dân và các điểm bán tập trung cho chính quyền quản lý. Các tiệm bán thịt heo, bún, mì… truyền thống sáng nay đông người trong ngày đầu tiên mở lại. Khách hàng đa số là người dân trực tiếp đi mua. Theo nhiều ý kiến, phần lớn người dân Đà Nẵng vẫn chuộng tự đi mua thực phẩm thiết yếu tại những chỗ quen.

Một điểm bán hàng tập trung do chính quyền quản lý tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhân Tâm

Để đảm bảo người mua và người bán giao dịch trong an toàn, trong ngày, các lực lượng chức năng đều thường đến các điểm bán để nhắc nhở các quy định chống dịch, đặc biệt là thực hiện 5K.

Về cung ứng hàng hóa cho người dân, theo Sở Công Thương Đà Nẵng, nhiều điểm bán hàng lưu động thiết yếu đã được mở. Đồng thời Sở Công Thương cũng liên kết với nhiều chuỗi cung ứng, tìm nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đa dạng các mặt hàng với giá cả bình ổn nhằm cung cấp cho người dân thành phố thông qua việc điều hành của các tổ dân phố.

Sau khi Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao 22 điểm bán hàng, Sở Công Thương đã làm việc với các đơn vị đủ năng lực để tiếp tục vận hành các điểm bán hàng để không bị đứt quãng nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm. Các mặt hàng cung ứng bao gồm gạo, mì tôm, thịt heo, bò, gà, vịt, cá tươi, trứng gà, rau xanh, củ, quả, gia vị (nước mắm, xì dầu, dầu ăn, bột ngọt, muối…) với giá cả bình ổn để phục vụ nhu cầu người dân trong giai đoạn hiện nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới