(KTSG Online) - Từ 14-12-2024 đến nay, cả nước ghi nhận 86.253 ca sốt xuất huyết, 17 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái với 74.828 ca mắc và 11 ca tử vong, số ca mắc cao hơn 15,3%, tử vong cao hơn 6 ca.
- Bộ Y tế yêu cầu phòng khám phải công khai giá, danh sách bác sĩ
- Tăng giám sát, xử lý nhanh các điểm nóng sốt xuất huyết

Theo Bộ Y tế, trong tháng 9, cả nước có 21.152 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Riêng tại Hà Nội, trong tuần từ 26-9 đến 3-10 ghi nhận 336 ca tại 95 phường, xã, tăng 15 ca so với tuần trước (321 ca). Các địa bàn có số ca cao gồm Long Biên (17 ca), Dân Hòa (16 ca), Thanh Liệt (14 ca), Xuân Phương (10 ca), Hà Đông (10 ca). Không ghi nhận ca tử vong, TTXVN đưa tin.
Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 2.568 trường hợp (125 ổ dịch), 0 ca tử vong. Số ca mắc giảm 33% so với cùng kỳ năm 2024 (3.814 ca mắc và 0 ca tử vong), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã. Trong tuần qua có 17 ổ dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội được ghi nhân tại Sơn Tây, Thanh Oai, Xuân Phương, Bình Minh, Dân Hòa, Đan Phượng, Hà Đông, Hồng Hà, Kiều Phú, Láng, Phú Thượng, Thượng Phúc, Tiến Thắng, Yên Nghĩa. Hiện còn 30 ổ dịch đang hoạt động.
Do đó, Bộ Y tế đã gửi văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố đánh giá tình hình sốt xuất huyết tại địa phương để kịp thời đề xuất biện pháp phòng chống. Đồng thời, các địa phương cần chủ động triển khai giải pháp, xử lý dứt điểm ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng. Ngoài ra, các Sở Y tế cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch…