Thứ Ba, 16/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng công bố quy trình tiếp nhận người lang thang, xin ăn

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định mới về việc đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, để phù hợp với quy định mới từ Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội ban hành từ tháng 5-2021.

Đối tượng áp dụng quy định này gồm người lang thang, xin ăn, người kết hợp công việc khác với việc xin ăn (xin ăn biến tướng); người bị bệnh tâm thần lang thang trên đường phố.

Tại Đà Nẵng, các bảng cấm lang thang xin ăn, bán hàng rong và chèo kéo khách được đặt nhiều nơi. Ảnh: Việt Nữ

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, trong thời gian qua Đà Nẵng thực hiện Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dựa theo nghị định năm 2008 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, thành phố buộc phải có quy định mới thay thế để phù hợp với nghị định mới, nhưng vẫn theo mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” trong chương trình thành phố Đà Nẵng “5 không” lâu nay.

Theo đó, trình tự, thủ tục đưa người vào cơ sở trợ giúp xã hội khác nhau tùy theo các đối tượng.

Đối với người lang thang, xin ăn, người kết hợp công việc khác với việc xin ăn (xin ăn biến tướng), khi người dân điện thoại đến đường dây nóng phản ánh hoặc trong quá trình kiểm tra và phát hiện đối tượng có dấu hiệu lang thang, xin ăn, trung tâm công tác xã hội chủ trì, phối hợp công an phường, xã theo dõi và tiến hành đưa đối tượng về trụ sở công an lập biên bản và tiến hành đưa về trung tâm để quản lý.

Đối với trường hợp người khỏe mạnh mang theo trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bán hàng rong, xin ăn để trục lợi và các đối tượng có dấu hiệu phạm tội thì công an địa phương nơi phát hiện đối tượng tiến hành xử lý theo quy định.

Trong khi đó, đối với đối tượng là gười bị bệnh tâm thần lang thang trên đường phố, khi người dân điện thoại đến đường dây nóng phản ánh hoặc trong quá trình kiểm tra và phát hiện đối tượng có dấu hiệu tâm thần lang thang trên đường phố; trung tâm công tác xã hội chủ trì, phối hợp với công an phường, xã theo dõi và tiến hành đưa đối tượng về trụ sở công an lập biên bản và đưa đối tượng bàn giao cho Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tiếp nhận quản lý, điều trị. Trường hợp đối tượng đang lên cơn kích động thì ngoài lực lượng công an, nhân viên của trung tâm công tác xã hội, đề nghị cán bộ y tế phường, xã hoặc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng phối hợp đưa đối tượng đến bệnh viện.

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận ngay đối tượng từ cơ quan chức năng bàn giao để quản lý, điều trị bệnh ổn định cho đối tượng. Trong quá trình điều trị bệnh nhân, đối với các trường hợp không có thân nhân, không có nơi cư trú thì sau thời gian điều trị bệnh ổn định, Bệnh viện có văn bản thông báo gửi trung tâm điều dưỡng người tâm thần để tiếp nhận về nuôi dưỡng tạm thời.

Từ năm 2015 đến hết năm 2021, Đà Nẵng đã tập trung 1.492 lượt đối tượng (419 lượt đối tượng lang thang không nơi cư trú, 365 lượt đối tượng xin ăn, 157 đối tượng xin ăn biến tướng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và 551 lượt đối tượng tâm thần lang thang được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố), góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới