Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng: Giá phòng khách sạn chênh lệch 20 lần trong và sau lễ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Nẵng: Giá phòng khách sạn chênh lệch 20 lần trong và sau lễ

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Giá phòng một số khách sạn tại Đà Nẵng có sự chênh lệch nhau rất lớn, thậm chí là hơn 20 lần, trong và sau lễ cho cùng một loại phòng.

Đà Nẵng: Giá phòng khách sạn chênh lệch 20 lần trong và sau lễ
Mặt tiền khách sạn Luxtery Đà Nẵng trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Nhân Tâm

Theo phản ánh của ông Đinh Văn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty Việt Đà Travel, ông cảm thấy "choáng" với mức giá của các khách sạn tại Đà Nẵng khi tìm phòng cho khách trong những ngày nghỉ lễ vừa qua. “Tại Hội An, Huế, Đà Nẵng gần như hết phòng khách sạn,” ông nói. “Tôi vào trang mạng, xem phòng trên một trang website nổi tiếng để xem còn phòng cho khách không do nhiều khách gọi kêu cứu tìm phòng giúp. Tuy nhiên, giá phòng lại cao ngất”.

Cụ thể, giá 1 phòng Suite (phòng Thượng hạng) tại khách sạn Luxtery Đà Nẵng (4 sao) trên đường Phạm Văn Đồng đêm 29-4 thể hiện trên trang web về đặt chỗ Booking.com là 42,9 triệu đồng. Trong khi đó, tại khách sạn Le Manoir Premier Danang trên đường biển Võ Nguyên Giáp, phòng Twin (2 giường ngủ) có giá là 13,6 triệu đồng/đêm 29-4.

Chiều 2-5, theo tìm hiểu của TBKTSG Online. giá các khách sạn trên tại trang Booking.com đã “giảm đột ngột” gấp nhiều lần. Giá phòng Suite tại Luxtery Đà Nẵng chỉ còn 5,5 triệu đồng/đêm trong khi giá phòng Twin của Le Manoir Premier Danang là 455.000 đồng. Như vậy, giá phòng tại các khách sạn này đã chênh nhau từ 8 đến 20 lần chỉ trong vòng có 3 ngày trong và sau thời gian nghỉ lễ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp lễ vừa qua, Đà Nẵng có 712 cơ sở lưu trú du lịch với 29.735 phòng, tăng 113 cơ sở với 7.355 phòng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt 127.435 lượt khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách quốc tế đạt 54.902 lượt, tăng 22,4%, khách nội địa đạt 72.533 lượt khách, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017. Công suất buồng phòng bình quân đạt 75 – 80%.

Trong dịp lễ năm nay (từ ngày 28-4 đến 1-5), lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không đạt 27.450 lượt khách, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm 2017, theo báo cáo Hoạt động, sự kiện du lịch nhân dịp 30-04 và 1-5 của Sở Du lịch Đà Nẵng gửi báo chí chiều nay 2-5.

Theo thông tin từ Sở Du Lịch, sau khi tổ chức đoàn kiểm tra tại các khu điểm du lịch, cảng trong dịp lễ, thanh tra sở phát hiện một trường hợp hướng dẫn viên quốc tế tiếng Trung Quốc có hành vi “Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong khi hành nghề” và bị xử phạt với số tiền 2.000.000 đồng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới