(KTSG Online) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2025 là 825.900 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 1, các bộ, ngành và địa phương đã phân bổ chi tiết 741.100 tỉ đồng, đạt 89,7% kế hoạch.
- Tăng tốc đầu tư công để khơi thông tăng trưởng năm 2025
- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
![](https://cdn.thesaigontimes.vn/wp-content/uploads/2025/01/6-1.jpg)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2025 là 825.900 tỉ đồng. Đến hết tháng 1-2025, các bộ, ngành và địa phương đã phân bổ chi tiết 741.100 tỉ đồng, đạt 89,7% kế hoạch, gồm 310.100 tỉ đồng vốn ngân sách trung ương và 431.000 tỉ đồng vốn ngân sách địa phương, TTXVN đưa tin.
Theo Tổng cục Thống kê, đầu tư tháng 1-2025 chủ yếu tập trung phân khai vốn, các công trình mới đang hoàn tất thủ tục, nên khối lượng thực hiện chủ yếu ở công trình chuyển tiếp.
Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ước đạt 35.400 tỉ đồng, bằng 4,1% kế hoạch năm, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 4.900 tỉ đồng, bằng 3,7% kế hoạch, tăng 1,3%.
Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đạt 3.000 tỉ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 591.300 tỉ đồng; Bộ Y tế 107.600 tỉ đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo 60.400 tỉ đồng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 45.100 tỉ đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường 30.100 tỉ đồng; Bộ Thông tin và Truyền thông 19.300 tỉ đồng.
Dù phân bổ, giải ngân vốn ngân sách 2025 đang tích cực triển khai, vẫn còn thách thức cần khắc phục. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đẩy nhanh giải ngân, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, sẽ thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu.
Ông cho rằng các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc để sử dụng vốn đầu tư hiệu quả. Các chuyên gia kinh tế phân tích, việc phân bổ sớm và nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án sẽ giúp đẩy nhanh giải ngân, tránh tình trạng "vốn chờ dự án".
Đặc biệt, Luật Đầu tư Công đã có hiệu lực từ đầu năm 2025 với kỳ vọng sẽ tạo những “đột phá”, giải phóng nguồn lực đầu tư công, đáp ứng yêu cầu phát triển.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm cho biết, Luật Đầu tư công mới thể hiện tinh thần cải cách, phân cấp, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, trao quyền cho địa phương. Các chính sách sửa đổi được chọn lọc kỹ, quan trọng và cấp bách, cần thể chế hóa.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, để đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng năm 2025, các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt thúc đẩy giải ngân ngay từ đầu năm, phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường giám sát, khen thưởng, kỷ luật.
Bộ trưởng cho biết, cần nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ khó khăn và tạo sự chủ động cho các địa phương. Các bộ, ngành cần hướng dẫn cấp phép khai thác vật liệu, theo dõi giá cả để đảm bảo cung cầu cho dự án đầu tư công.
Đồng thời, các đơn vị liên quan cần tăng cường truyền thông chính sách, huy động nguồn lực xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án, sử dụng dữ liệu tập trung để minh bạch, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả đầu tư.