Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đầu tư trạm dừng chân tại Đồng Nai  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đầu tư trạm dừng chân tại Đồng Nai  

Một góc trạm dừng chân Tân Phú đang hoàn thiện để thu hút nhà đầu tư và đón khách du lịch – Ảnh: HỒNG VĂN

(TBKTSG Online) – Công ty TNHH Tín Nghĩa, chủ đầu tư dự án trạm dừng chân Tân Phú ở Đồng Nai, đang mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp như nhà hàng, siêu thị, công ty du lịch lữ hành cùng tham gia vào dự án này – dự kiến đi vào hoạt động từng phần vào đầu tháng tới.  

Trong cuộc gặp gỡ với báo giới hôm 22-5 tại trạm dừng chân Tân Phú thuộc xã Phú Sơn, huyện miền núi Tân Phú, Đồng Nai, Phó tổng giám đốc công ty, bà Nguyễn Thị Bạch Hường, cho biết đây là trạm dừng chân nằm trong quy hoạch phát triển giao thông của Đồng Nai và được Chính phủ cho phép xây dựng thí điểm.  

Trạm dừng chân Tân Phú nằm trên quốc lộ 20 nối thành phố Đà Lạt với Đồng Nai và TPHCM. Nằm giáp địa phận tỉnh Lâm Đồng, cách TPHCM 150 km và cách Đà Lạt 158 km, bà Hường nói rằng trạm dừng chân này sẽ phục vụ nhu cầu dừng chân, nghỉ ngơi của khách du lịch.

Ông Đặng Quang Vinh, Giám đốc trạm, cho biết trạm được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với quy mô 35.000 mét vuông, bao gồm 5 công trình cơ bản là trạm xăng, trạm bảo trì xe ô tô, hai nhà hàng, một siêu thị và một khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 70 tỉ đồng.  

Hiện tại, nhiều công trình đã xây dựng xong và có thể đi vào hoạt động từng phần vào đầu tháng tới và khánh thành toàn bộ vào tháng 9 năm nay.

Tín Nghĩa sẽ triển khai xây dựng giai đoạn 2 với quy mô 390.000 mét vuông ở vùng đồi núi xung quanh thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kết hợp với du lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên nằm cách đó chừng 20 km.  

“Chúng tôi hiện đang kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp tham gia đầu tư vào mặt bằng của trạm như đầu tư vào nhà hàng, siêu thị và lĩnh vực du lịch sinh thái vì hiện tại đây là những lĩnh vực mà chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm bằng các nhà đầu tư chuyên nghiệp”, ông Vinh cho hay.  

Ngoài trạm dừng chân Tân Phú, hiện Tín Nghĩa đang hoàn thiện mặt bằng để xây dựng trạm dừng chân Xuân Lộc, nằm ở cửa ngõ của Đồng Nai và Đông Nam bộ trên quốc lộ 1.  

Trạm dừng chân Tân Phú và Xuân Lộc là hai trong nhiều điểm kinh doanh du lịch mà Tín Nghĩa đã và đang xây dựng, gồm có khu nghỉ dưỡng Đen Giòn ở Ninh Thuận, khu du lịch hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt , khách sạn 71 ở Biên Hòa, sân gôn Tân Hiệp, khu du lịch cù lao Tân Vạn.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới