Thứ Sáu, 4/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Đề nghị hoãn quy định xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu

N.Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Nội dung quan trọng được Bộ Tài chính kiến nghị trong dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP là giãn thời gian một năm, tức từ ngày 1-1-2024 mới thực hiện quy định về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc.

Ảnh minh hoạ: VGP

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vừa được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm gỡ khó cho thị trường, theo TTXVN.

Nội dung quan trọng được Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi là giãn thời gian một năm, tức từ ngày 1-1-2024 mới thực hiện quy định về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Do thị trường TPDN đang gặp khó khăn về thanh khoản, nên việc giãn thời gian thực hiện quy định trên sẽ giúp thị trường có thêm thời gian điều chỉnh và có thể duy trì cầu đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra, việc giãn thực hiện quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc như tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí phát hành; đồng thời sẽ giúp doanh nghiệp giảm lượng TPDN đáo hạn đạt đỉnh trong hai năm tới, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là những đề xuất nhằm khôi phục thị trường trái phiếu.

Theo Bộ Tài chính, về lâu dài, để thị trường trái phiếu phát triển minh bạch, bền vững hơn thì cần phải sửa đổi tận gốc quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ tại Luật chứng khoán.

Định hướng là trong 5 - 7 năm tới, đối tượng tham gia thị trường trái phiếu riêng lẻ là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại... khi thị trường phát triển đến trình độ nhất định thì sẽ xem xét đến việc tham gia của nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân.

3 BÌNH LUẬN

  1. Xếp hạng tín nhiệm, tại sao phải hoãn ? Đây là việc cần làm ngay và luôn. Không thể chậm trễ nữa. Bước đầu có thể chỉ số tín nhiệm chưa đạt mức hoàn hảo. Nhưng nếu không tiến hành ngay từ giờ, thì biết đến khi nào ta mới mong có một thị trường hoàn hảo/ các doanh nghiệp uy tín ?

  2. Khủng hoảng lòng tin là hệ quả lớn nhất trong vụ vỡ trận TPDN vừa qua. Để khôi phục lòng tin thị trường, không có con đường nào khác bằng cách xếp hạng tín nhiệm. Nếu không, thị trường sẽ tiếp tục lún sâu hơn nữa vào vòng xoáy khủng hoảng.

  3. Thật kỳ lạ khi chính Bộ Tài chính kiến nghị lùi quy định về NĐT chứng khoán chuyên nghiệp và xếp hạng tín nhiệm. Không phải là thị trường trái phiếu hỗn loạn những năm vừa qua và gây ra hậu quả ngày hôm nay là vì quy định NĐT chuyên nghiệp không chặt chẽ và bị lợi dụng, không phải là vì không có xếp hạng tín nhiệm nên doanh nghiệp tốt xấu đều như nhau? Việc chậm trễ đưa ra những quy định này chặt chẽ và kịp thời là trách nhiệm của cơ quan quản lý, và đã không làm được, nay lại còn muốn chần chừ tới bao giờ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới