(KTSG Online) - Trong chuyến công tác của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại Mỹ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đề xuất Bộ Nông nghiệp Mỹ miễn trừ thuế cho một số mặt hàng nông thủy sản thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp như thủy sản, điều, tiêu, rau quả, cà phê.
- Thành lập đoàn đàm phán thương mại với Mỹ trong hôm nay
- Làm gì sau khi Mỹ hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày?

Tại cuộc gặp ngày 9-4, Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ là đối tác tin cậy của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và nông dân Việt Nam, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, TTXVN đưa tin.
Ông Hoàng Trung cho biết, từ sau cuộc gặp năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai các cam kết với phía Mỹ. Bộ đang gấp rút hoàn tất đánh giá nguy cơ (PRA) và thủ tục pháp lý để quýt, mận, chanh không hạt của Mỹ có thể vào Việt Nam trong năm 2025.
Bộ cũng đã cấp phép sử dụng toàn bộ hồ sơ sự kiện biến đổi gen làm thức ăn chăn nuôi. Ông Trung đề nghị phía Mỹ sớm xem xét mở cửa thị trường cho chanh leo Việt Nam.
Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 73/2025/NĐ-CP, điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi cho một số mặt hàng. Mức thuế các sản phẩm gỗ và đồ gỗ giảm từ 15-25% xuống 0%, ngô và đậu tương từ 2% xuống 0%, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu vào Việt Nam.
Tại cuộc họp, lãnh đạo hai bộ đã trao đổi về việc Mỹ dự kiến áp thuế đối ứng lên đến 46% đối với hàng hóa Việt Nam, có thể gây bất lợi lớn cho cả nông dân, doanh nghiệp Việt Nam lẫn người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.
Ông Hoàng Trung cho biết nông sản Việt Nam có chất lượng cao, giá hợp lý và đề nghị Bộ Nông nghiệp Mỹ ủng hộ đề xuất miễn trừ thuế cho một số mặt hàng thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp như thủy sản, điều, tiêu, rau quả, cà phê.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Jason Hafemeister ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và cho biết Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ dự kiến sẽ thăm Việt Nam vào tháng 5 để thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp.
Về mặt hàng gỗ, ông đánh giá cao việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thực hiện đúng các cam kết trong thỏa thuận về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp.
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 77/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản liên quan.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang xây dựng thông tư hướng dẫn xử lý gỗ tịch thu, phù hợp với cam kết trong thỏa thuận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm soát xuất xứ và ngăn chặn gian lận thương mại.
Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị phía Mỹ sớm xem xét các kết quả tích cực từ phía Việt Nam và đưa ra kết luận để kết thúc điều tra về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp.
Bên cạnh cuộc họp với Thứ trưởng Jason Hafemeister, đoàn Việt Nam cũng trao đổi kỹ thuật với Cục Đối ngoại (Bộ Nông nghiệp Mỹ) về triển khai dự án sử dụng phân bón đúng, nhằm nâng hiệu quả canh tác và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa.
Đoàn công tác còn làm việc với Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản hai chiều.