(KTSG Online) - Bộ Công Thương đề xuất tăng mức phạt tối đa lên tới 400 triệu đồng cho tổ chức và 200 triệu đồng cho cá nhân vi phạm trong sản xuất, buôn bán hàng giả.
- Làm sao với nạn hàng giả khoác áo ‘giấy tờ hợp pháp’?
- Khởi tố, tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, TTXVN đưa tin.
Theo dự thảo Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức.
Dự thảo Nghị định đưa ra ví dụ, đơn cử thay vì mức phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng như hiện nay, cá nhân hoặc tổ chức làm hàng giả tương đương số lượng hàng thật có trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng.
Dự thảo cũng quy định rõ mức phạt tiền có thể tăng cao gấp hai lần đối với các hành vi sản xuất, nhập khẩu hoặc buôn bán hàng giả thuộc nhóm hàng có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng như thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc và nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế, hóa chất và chất tẩy rửa.
Ngoài các biện pháp như phạt tiền, có các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn từ 1 tháng đến 12 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, tịch thu tang vật vi phạm, tiêu huỷ, đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.