(KTSG Online) – Do bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương của Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn dự kiến sẽ đề xuất loại bỏ tên Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế.
- Hỗ trợ 2.524 tỉ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão lũ
- Tạm ngừng tổ chức tour du lịch đến khu vực chịu ảnh hưởng bão ở Lào Cai

Cục Khí tượng thủy văn sẽ đề xuất với Hội đồng Ủy ban bão quốc tế thuộc Tổ chức khí tượng thế giới loại bỏ Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế do những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra tại Việt Nam, TTXVN đưa tin.
Theo quy định được Ủy ban bão quốc tế phê chuẩn năm 1998, các nước thành viên đóng góp 10 tên bão vào ngân hàng tên, sử dụng khi có cơn bão mới hình thành. Ủy ban dùng lần lượt hết tên trong ngân hàng thì quay trở lại dùng tên cũ.
Tuy nhiên, các cơ quan thành viên cũng được đề xuất loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách nếu bão đó gây hậu quả nghiêm trọng.
Hồi tháng 2 năm nay, Hội đồng Ủy ban bão đã thống nhất loại bỏ tên bão Trami (Trà Mi) do Việt Nam đặt, do bão đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương của Philippines; loại bỏ tên bão Yagi (do Nhật Bản đặt) do đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh ở phía Bắc của Việt Nam và một số quốc gia trong năm ngoái.
Cơn bão có tên Bualoi (một loại chè) được Thái Lan đề xuất và đưa vào danh sách tên bão quốc tế để thay cho tên Rammasun, sau khi tên này bị loại vì gây thiệt hại lớn. Trong lịch sử, tên Bualoi đã được sử dụng hai lần, đầu tiên vào năm 2019.
Tính đến ngày 3-10, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ sau bão là hơn 15.860 tỉ đồng, tăng hơn 4.000 tỉ đồng so với ngày 2-10. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất lên đến khoảng 6.000 tỉ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỉ đồng, Lào Cai hơn 2.700 tỉ đồng và Nghệ An 2.100 tỉ đồng...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thuộc Cục Khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm, dự báo có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến Việt Nam.