Dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở Đồng Nai
Đỗ Lan
(TBKTSG Online) - Ngày 4-5, UBND huyện Trảng Bom đã có quyết định công bố dịch đối với bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
![]() |
Một trang trại heo ở Đồng Nai. Ảnh: Thành Hoa |
Điều 1 trong công bố viết: “Công bố dịch tả heo tại địa bàn ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bòm từ ngày 25-4. Các vùng dịch trên địa bàn huyện được xác nhận như sau:
- Vùng bị dịch uy hiếp là trong phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch xã Đồi 61 và một phần xã Tây Hòa.
- Vùng giám sát dịch bệnh là trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch: các xã thị trấn còn lại.
Công bố cũng chỉ ra các biện pháp phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi. Cụ thể là tiếp tục triển khai theo Kế hoạch 95/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện về phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Trảng Bòm năm 2019. Phương án số 121/PA-BCĐ-KT ngày 5/4/2019 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả heo châu Phi về việc chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Trảng Bòm năm 2019.
Đồng Nai là thủ phủ nuôi heo của cả nước, có tới 2,5 triệu con và là nguồn cung thịt chính cho nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có TPHCM. Như vậy, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở tỉnh đầu tiên của khu vực miền Nam, sau khi tràn vào miền Bắc và miền Trung.
Sự nguy hiểm của dịch tả heo châu Phi:
- Bệnh do virus gây ra. - Tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100%. - Hiện chưa cho thuốc chữa và vaccine phòng chống. - Lây lan rộng qua vận chuyển heo, vật chủ trung gian truyền bệnh... - Virus có sức đề kháng cao với môi trường, virus có thể tồn tại với thời gian dài trong thịt đông lạnh, sản phẩm từ heo chưa được nấu chín. Trong thịt đông lạnh virus có thể sống được đến gần 1.000 ngày. Do đó, nếu mang thịt heo không rõ nguồn gốc vào trong trang trại thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. |