(KTSG Online) - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025, cả nước ghi nhận 514 ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 28/34 tỉnh, thành phố, với hơn 30.000 con lợn mắc bệnh, chết hoặc bị tiêu hủy. Hiện còn 248 ổ dịch tại 20 địa phương nhưng có nguy cơ gia tăng, nhất là tại các tỉnh có tổng đàn lợn lớn, đe dọa ngành chăn nuôi, nguồn cung thực phẩm và môi trường.
- Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 11 xã của Phú Thọ
- 6 đơn vị bị thu hồi giấy công bố 17 thực phẩm chức năng
Theo chinhphu.vn, trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 109/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ông yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch. Trong đó, cần kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan trên diện rộng. Đẩy nhanh việc tiêu hủy lợn mắc bệnh, hỗ trợ người chăn nuôi theo quy định. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống DTLCP giai đoạn 2020–2025. Cùng với đó, giám sát, chỉ đạo xử lý ổ dịch, phối hợp tổ chức quốc tế kiểm soát dịch bệnh, đẩy mạnh quản lý qua hệ thống trực tuyến.