(KTSG Online) - Xin mời quý độc giả cùng KTSG Online điểm nhanh những sự kiện thế giới đáng chú ý qua bản tin quốc tế đầu ngày.
- Sau Úc, Tây Ban Nha đề xuất siết mạng xã hội với người dưới 16 tuổi
- Mạng xã hội dễ vào nhưng lại khó ra
Instagram cảnh báo phụ huynh khi trẻ tìm nội dung tự tử
Instagram cho biết sẽ thông báo cho phụ huynh nếu con cái họ (ở độ tuổi thanh thiếu niên) liên tục tìm kiếm các thuật ngữ liên quan đến tự tử hoặc tự gây hại trong một thời gian ngắn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với các chính phủ các nước khi Úc đã tiên phong trong việc cấm sử dụng mạng xã hội cho người dưới 16 tuổi.
Theo đó, Instagram sẽ bắt đầu cảnh báo những phụ huynh đã đăng ký cài đặt giám sát tùy chọn nếu con cái họ cố gắng truy cập nội dung về tự tử hoặc tự gây hại cho bản thân. Nền tảng sẽ ngăn chặn các tìm kiếm với nội dung nói trên và chuyển hướng người dùng đến các bộ phận hỗ trợ. Ngoài ra, Instagram cũng sẽ bắt đầu gửi cảnh báo từ tuần tới cho những người đã đăng ký tại Mỹ, Anh, Úc và Canada. Các quốc gia này đang tích cực tìm cách bảo vệ trẻ em khỏi tác hại trực tuyến, đặc biệt là sau những lo ngại về bê bối liên quan đến việc tạo hình ảnh khiêu dâm trên chatbot AI Grok.
Mỹ thiếu hụt trầm trọng đất hiếm trong ngành hàng không vũ trụ và chip
Các nhà cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ và bán dẫn của Mỹ đang đối mặt tình trạng thiếu đất hiếm ngày càng trầm trọng, trong đó hai doanh nghiệp đã phải từ chối một số khách hàng, theo các nguồn tin trong ngành. Diễn biến này xảy ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tình trạng thiếu hụt tập trung vào các nguyên tố đất hiếm như yttrium và scandium, những nguyên tố ít được biết đến trong nhóm 17 nguyên tố đất hiếm nhưng đóng vai trò nhỏ song thiết yếu trong công nghệ quốc phòng, hàng không vũ trụ và bán dẫn, vốn gần như được sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc. Dù Bắc Kinh đã cho phép nối lại nhiều hoạt động xuất khẩu đất hiếm sau khi áp đặt hạn chế vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy các lô hàng những vật liệu này vẫn hiếm khi đến được Mỹ, bất chấp việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Washington từ tháng 10.
Xuất khẩu gạo Thái Lan có thể xuống mức thấp nhất 5 năm
Xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2026 có thể chỉ đạt khoảng 7 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2021, do đồng baht mạnh làm giảm khả năng cạnh tranh, theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan.
Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự hiệp hội, nói với Nikkei Asia rằng nếu không có yếu tố hỗ trợ nhu cầu, xuất khẩu có thể giảm xuống mức này và tiếp tục xu hướng đi xuống năm thứ hai liên tiếp.
Hiệp hội cho biết đồng baht tăng khoảng 9% so với đô la Mỹ trong 12 tháng qua, khiến giá gạo Thái Lan cao hơn đối thủ từ 20-30 đô la mỗi tấn. Hiện gạo trắng Thái Lan được chào bán ở mức 383 đô la mỗi tấn, cao hơn gạo Việt Nam (362 đô la) và gạo của Ấn Độ (351 đô la).
Nhật Bản đề cử hai ứng viên ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ vào hội đồng BOJ
Chính phủ Nhật Bản ngày 26-2 đề cử hai học giả có quan điểm ủng hộ nới lỏng tiền tệ vào hội đồng chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), thay thế hai thành viên sắp hết nhiệm kỳ.
Ông Toichiro Asada, giáo sư danh dự Đại học Chuo, sẽ thay ông Asahi Noguchi từ ngày 31-3. Bà Ayano Sato, giáo sư Đại học Aoyama Gakuin, sẽ thay bà Junko Nakagawa từ ngày 29-6. Hai ứng viên sẽ có nhiệm kỳ 5 năm sau khi được quốc hội phê chuẩn và nội các bổ nhiệm.
Ông Asada từng kêu gọi duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và kích thích tài khóa cho đến khi kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Bà Sato cũng được xem là người ủng hộ chính sách tái lạm phát và có quan hệ với các nghị sĩ cùng quan điểm.
Theo Nikkei Asia, Reuters






