(KTSG Online) – Sau khi một số quy định trong luật chứng khoán được sửa đổi, một số doanh nghiệp nhanh chóng bắt nhịp thị trường, đẩy mạnh hoạt động gọi vốn và niêm yết.
- IPO chứng khoán: đòn bẩy mới của các ngân hàng
- Làn sóng IPO khi chứng khoán bay cao – Thách thức cho nhà đầu tư

Từ đầu quí 3 đến nay, nhiều doanh nghiệp đang đẩy nhanh tốc độ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và tiếp đến là niêm yết cổ phiếu.
Hiện Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS) đang chào bán 375 triệu đơn vị với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Đây là một trong những thương vụ IPO lớn trong ngành với tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỉ đồng.
Điều đáng chú ý là VPBankS sẽ niếm yết cổ phiếu ngay trong tháng 12 này, sau khi đợt chào bán kết thúc vào cuối tháng 10. Đang ở trong quá trình tương tự là Công ty chứng khoán VPS, thực hiện chào bán đấu giá cổ phiếu với giá tối thiểu lên đến 60.000 đồng/cổ phiếu.
Mới đây, Công ty chứng khoán Ngân hàng Kỹ thương (TCBS) vừa thông báo cổ phiếu TCX sẽ chính thức giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 21-10, tức sau hơn 1 tháng kể từ “chốt sổ” đợt IPO. Trong tháng 9, công ty này công bố huy động được 10.818 tỉ đồng từ chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu cho tổng cộng 26.099 nhà đầu tư.
Lực mua của thị trường và sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hiện là cơ sở để các chủ doanh nghiệp kỳ vọng vào sức hút của cổ phiếu, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi lên, thanh khoản duy trì ở mức cao.
Ông Vũ Hữu Điền, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VPBankS, cho biết vào ngày đầu mở bán đã có nhiều tổ chức đăng ký tham gia, ước tính khoảng 6.000 tỉ đồng, trong đó có hai nhà đầu tư tổ chức nổi bật là Dragon Capital và Công ty chứng khoán VIX. “Số lượng đăng ký là tương đối lớn và ngày càng tăng”, ông Điền chia sẻ tại buổi giới thiệu cổ phiếu (roadshow) của VPBankS vào chiều ngày 15-10.
Ông Hoàng Nam, Giám đốc Khối nghiên cứu và phân tích Công ty chứng khoán VietCap, đánh giá Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng, nhưng các doanh nghiệp đầu ngành sẽ cần một lượng vốn khổng lồ. Thị trường chứng khoán sẽ là bệ phóng lý tưởng để những doanh nghiệp này huy động vốn.
"Điểm đáng chú ý là làn sóng IPO lần này được hỗ trợ mạnh mẽ về mặt chính sách", ông Nam nhấn mạnh. Theo đó, Nghị định 245/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020 về hướng dẫn Luật chứng khoán, đã rút ngắn thời gian từ IPO đến niêm yết từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cho biết những nội dung mới về đăng ký hồ sơ công ty đại chúng và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đồng thời gắn với niêm yết cổ phiếu là điểm đột phá ở trong quy định pháp luật mới ban hành.
Theo đó, các quy định sửa đổi hđã tạo khung pháp lý thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, rõ nhất là các quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng để đoanh nghiệp huy động vốn trên thị trường.
Tuy các quy định hiện nới lỏng nhưng không có nghĩa là “thả lỏng”. “Quan điểm của cơ quan quản lý là vừa nới lỏng nhưng cũng phải siết chặt”, ông Thu chia sẻ tại "Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành" diễn ra sáng ngày 16-10 với nhiều thành viên thị trường tham gia.
Theo ông Thu, việc nới lỏng chủ yếu nằm ở các nghiệp vụ mang tính chất ổn định trong thời gian qua và không có xảy ra sai phạm hoặc chỉ vô tình sai pham. Thậm chí cơ quan quản lý còn thiết kế quy trình tiến tới số hóa, đưa nhóm này dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Trong khi đó, các nghiệp vụ sẽ phải siết lại nằm ở những hoạt động có nguy cơ bị gian lận hoặc lợi dụng. Chẳng hạn các thành phần trong hồ sơ, quan điểm chứng minh sự minh bạch và công khai trong thành phần hồ sơ dễ xảy ra sai phạm.
Một điểm đáng chú ý khác là rủi ro trong hoạt động tăng vốn ở các công ty đại chúng là khả năng tăng vốn ảo trên thị trường. Theo quy định mới, hồ sơ đại chúng sẽ phải được kiểm toán vốn điều lệ và phải được chấp nhận toàn phần.
Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó ban giám sát công ty đại chúng (thuộc SSC), cho biết trước khi có quy định này thì cơ quan quản lý mất nhiều thời gian để xem xét hồ sơ, kiểm từng chứng từ để đảm bảo nguồn vốn là thực. Tuy nhiên, Thông tư 19 về đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng ban hành từ tháng 5 vừa qua, được bà Hằng đánh giá là áp dụng hiệu quả khi SSC xử lý được nhiều hồ sơ, nhờ giảm thiểu công việc cũng như tăng tính chuyên nghiệp trong công ty đại chúng.
Theo đánh giá của nhóm phân tích Công ty chứng khoán SSI, hoạt động IPO và các kế hoạch tăng vốn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt cho thị trường chứng khoán. "Sự thay đổi về mặt chính sách đã giúp nâng cao sức hấp dẫn của IPO đối với cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy thanh khoản và số lượng thương vụ trên thị trường", báo cáo đánh giá.
“Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành” diễn ra tại ba khu vực, nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, hợp tác. Mục tiêu nhằm cập nhật, phổ biến quy định pháp luật mới ban hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bảo đảm tuân thủ, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạt động.
Tại TPHCM, đại diện SSC đã trình bày bốn chuyên đề để phổ biến chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Các vấn đề được doanh nghiệp đặt ra là làm rõ hơn những quy định về thẩm quyền/uỷ quyền ký các báo cáo, mẫu biểu theo quy định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, huỷ đăng ký giao dịch trái phiếu trước hạn, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu đồng thời với đăng ký niêm yết cổ phiếu, kiểm toán báo cáo tài chính…