(KTSG Online) - Các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu như Amazon, Microsoft, Unilever... đang tăng cường mua điện từ các trang trại năng lượng gió và mặt trời mới. Động thái này cung cấp sự hỗ trợ đúng lúc đối với các nhà phát triển năng lượng tái tạo khi nhiều chính phủ đang thiếu tiền và chịu áp lực cắt giảm trợ cấp dành cho ngành này.
- IEA: Điện phát thải thấp đủ đáp ứng tăng trưởng nhu cầu điện toàn cầu
- Điện hạt nhân trỗi dậy, góp phần giảm khí thải nhà kính

Theo dữ liệu của Công ty tài chính năng lượng mới (BloombergNEF), lượng điện tái tạo được bán cho doanh nghiệp trên toàn cầu theo hợp đồng mua điện dài hạn (PPA) tăng 35 % vào năm ngoái.
Mức tăng lớn nhất diễn ra ở Mỹ, nơi các công ty công nghệ như Amazon, Micrsoft và Meta chạy đua mua điện tái tạo để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu đào tạo và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).
“Amazon là công ty mua điện tái tạo lớn nhất tính cho đến nay”, Nayel Brihi, nhà phân tích tại BloombergNEF cho biết.
Tính đến năm 2024, Amazon đã mua 34 GW công suất năng lượng tái tạo thông qua các hợp đồng PPA.
Brihi lưu ý thêm, một động lực nhu cầu quan trọng khác đối với điện sạch đến từ các công ty trong lĩnh vực hóa chất, khai khoáng và nguyên liệu thô, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
Sự gia tăng này diễn ra khi Markus Krebber, CEO của RWE (Đức), một trong những nhà phát triển năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, cho biết trong tuần này rằng, công ty ông cần những cam kết dài hạn trước khi tiến hành bất kỳ dự án điện gió xa bờ mới nào.
“Mục tiêu của chúng tôi là toàn bộ công suất điện gió xa bờ được ký hợp đồng mua”, ông phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở London và cho rằng, nếu không có những hợp đồng như vậy thì chi phí tài chính để phát triển năng lượng gió xa bờ vượt tầm kiểm soát.
Hồi tháng 1, Đan Mạch đình chỉ mọi cuộc đấu giá điện gió ngoài khơi sau khi không nhận được bất kỳ giá thầu nào để xây dựng 3 trang trại điện gió ở khu vực Biển Bắc nếu không có trợ cấp.
Krebber giải thích, nếu không có thị trường cho điện gió hoặc thị trường quá nhỏ như trường hợp của Đan Mạch thì các nhà phát triển năng lượng tái tạo sẽ không muốn tham gia đấu thầu. Dự báo, tốc độ phát triển năng lượng tái tạo sẽ chậm lại do lãi suất cao hơn, thuế quan của Mỹ cũng như những thách thức liên quan đến chuỗi cung ứng và địa chính trị.
Theo WindEurope, lượng công suất điện gió mới được bổ sung vào lưới điện ở châu Âu giảm trong 2 năm liên tiếp với mức giảm hơn 13 % vào năm ngoái.
Trong khi đó, dữ liệu của SolarPower Europe cho thấy, sau nhiều năm tăng trưởng kỷ lục hơn 40%, lượng công suất điện từ các trang trại năng lượng mặt trời mới được đưa vào lưới điện ở Liên minh châu Âu ( EU) chỉ còn tăng trưởng 4% vào năm ngoái
Các chuyên gia cho biết, nguồn tiền đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo mới sẽ không thiếu nếu có thêm nhiều thỏa thuận mua điện sạch trong dài hạn của giới doanh nghiệp.
Hiện nay, công nghệ, thực phẩm và nông nghiệp là những ngành đi đầu trong việc ký kết các thỏa thuận mua năng lượng tái tạo dài hạn. Các công ty công nghệ như Amazon, Meta, Microsoft, Google chiếm hơn 50% lượng công suất điện tái tạo được giới doanh nghiệp toàn cầu mua thông qua PPA.
Năm 2023, châu Âu ghi nhận, điện sạch được thông qua PPA tăng 74% lên 15,4 GW, với các công ty như Mercedes-Benz (Đức) và Orange (hãng viễn thông của Pháp) dẫn đầu.
Arla Foods Group (Đan Mạch), công ty sữa lớn thứ năm thế giới, ký 5 hợp đồng PPA vào năm ngoái bên cạnh 10 hợp đồng PPA hiện có. Công ty này cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho các hoạt động kinh doanh tại châu Âu kể từ cuối năm nay.
Theo giải thích của Mia Bredal Duus, giám đốc văn phòng quản lý dự án phát triển bền vững của Arla, công ty ông ký các hợp đồng này vì muốn thúc đẩy sự phát triển các dự án năng lượng tái tạo mới trong khu vực.
“Hiện tại, khoảng 2/3 lượng lượng điện mà chúng tôi sử dụng ở châu Âu đến từ các trang trại điện gió và mặt trời mới, được chúng tôi đã hỗ trợ bằng cách tạo ra thỏa thuận mua điện dài hạn”, ông chia sẻ.
Trong khi đó, tập đoàn hàng tiêu dùng nhanh Unilever (Anh) đang muốn tăng số lượng hợp đồng PPA. Tập đoàn cho biết, điều này không chỉ giúp tăng công suất năng lượng tái tạo mà còn cung cấp cho công ty mức giá điện ổn định trong thời gian dài.
“Các nhà phát triển năng lượng tái tạo tin tưởng vào các công ty như Unilever để giúp giảm thiểu rủi ro và chứng minh tính khả thi về mặt tài chính của dự án với các bên cho vay”, người phát ngôn của Unilever nói.
Nayel Brihi của BloombergNEF dự báo, sự gia tăng số lượng hợp đồng PPA trong lĩnh vực năng lượng tái tạo có khả năng sẽ tiếp tục trong thời gian tới nhờ nhu cầu điện sạch ở các trung tâm dữ liệu.
Bên cạnh đó, nhu cầu điện sạch cũng được thúc đẩy nhờ những công ty tham gia sáng kiến toàn cầu RE100 (Renewable Energy 100), trong đó cam kết sử dụng 100 % năng lượng tái tạo. Thành viên của RE100 chủ yếu là các công ty lớn có mức tiêu thụ điện hàng năm trên 100 GWh, mặc dù có ngoại lệ đối với các công ty nhỏ hơn nếu họ là những công ty dẫn đầu ngành hoặc hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên của RE100.
Hiện nay, các hợp đồng PPA vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng công suất năng lượng tái tạo tăng thêm. Thế nhưng, Brihi cho rằng, các hợp đồng như vậy sẽ trở nên quan trọng hơn khi các chính phủ dần cắt giảm trợ cấp dành cho năng lượng sạch.
Theo Financial Times