Doanh nghiệp vẫn phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ
Đức Võ
(TBKTSG) - Bài viết “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Những lát cắt rời rạc” của tác giả Trần Thanh Tùng (TBKTSG số ra ngày 15-7-2010) đã nêu lên những khiếm khuyết và có những ý kiến đáng chú ý về việc cải tiến hệ thống đăng ký kinh doanh. Điều này sẽ giúp ích cho việc hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật kinh doanh tại Việt Nam.
Tuy nhiên, tác giả đã nêu lên nội dung hướng dẫn của Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Thông tư 14/2010/TT-BKH “không quy định về việc thu lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) khi đăng ký thay đổi” là không đúng.
Mặc dù, Thông tư 14 không có quy định về việc thu lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đăng ký thay đổi nhưng quy định này có trong khoản 5 điều 29 Nghị định 43/2010/NĐ-CP: “Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ hoặc giấy chứng nhận đăng kinh doanh cũ hoặc giấy tờ tương đương khác”.
Như vậy, doanh nghiệp vẫn phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi.
Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Thông tư 14/2010/TT-BKH không tạo ra một cuộc cải cách nào về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chúng ta có thể phải chờ những thay đổi (nếu có) từ nghị định thay thế cho Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
- Tòa soạn TBKTSG và tác giả bài “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Những lát cắt rời rạc” xin cảm ơn ông Đức Võ đã có phát hiện chính xác về nội dung Nghị định 43. |