Thứ Hai, 15/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Thủ tướng yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký chỉ thị số 21/CT-TTg, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Hiện, dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng. Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh kịp thời, Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp. Các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi triển khai sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh, đồng thời rà soát, tăng cường tổ chức tiêm phòng đồng bộ.

Da giày xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 26-27 tỉ đô la Mỹ

Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) dự báo xuất khẩu trong năm nay sẽ đạt khoảng 26 - 27 tỉ đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu trên, ngành da giày sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường, đặc biệt là thị trường có các hiệp định thương mại tự do. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu da giày đạt trên 6,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ chế định giá carbon (CBAM) có thể ảnh hưởng đến ngành da giày vì lượng phát khí thải cao trong sản xuất. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chuẩn bị ứng phó.

Xuất khẩu sang Anh đạt 3,5 tỉ đô la Mỹ

Theo số liệu của Tổng cục hải quan, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Anh đạt 3,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính, gồm nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác và giày dép các loại. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao so với năm trước đó như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, cao su tăng, dây điện và dây cáp điện tăng.

Sản phẩm từ bột mì Việt Nam vượt qua kỳ sát hạch xuất khẩu vào Đài Loan

TTXVN đưa tin, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã có công điện trao đổi về việc thẩm tra sản phẩm từ bột mì Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan. Theo đó, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) có nêu rõ, căn cứ các tài liệu do phía Việt Nam cung cấp, TFDA đã tiến hành đánh giá, hoàn tất quy trình thẩm tra, đóng hồ sơ vụ việc. Như vậy, sau 17 tháng thẩm tra, Đài Loan đã hoàn tất thủ tục và gỡ bỏ yêu cầu kiểm tra hồ sơ sản phẩm từ bột mì xuất khẩu từ Việt Nam.

Thương mại giữa Lào-Việt Nam đạt gần 928 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 927,8 triệu đô la Mỹ, tương ứng khoảng 57% của cả năm 2023. Theo đó, 8 mặt hàng xuất khẩu chính giữa Việt Nam và Lào gồm có xăng dầu các loại, sản phẩm từ sắt thép, máy móc và thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, cao su, than, gỗ và sản phẩm từ gỗ, phân bón. Việc tận dụng hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Lào và hiệp định thương mại biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa hai nước trong thời gian qua.

Tàu cao tốc TPHCM đi Côn Đảo sẽ ngừng hoạt động từ cuối tháng 7

Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc vừa có văn bản thông báo rằng từ cuối tháng 7-2024, tuyến tàu cao tốc TPHCM đi Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) sẽ ngừng vận hành. Nguyên nhân là do tàu hoạt động không hiệu quả. Việc này sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Tuyến tàu cao tốc từ TPHCM đi Côn Đảo bắt đầu đưa vào khai thác hồi giữa tháng 5-2024. (TTXVN)

Gần 68% người nước ngoài tại Việt Nam hài lòng với thu nhập, đủ sống thoải mái

Theo báo cáo Expat Insider 2024, một trong những cuộc khảo sát người ngoại quốc lớn nhất thế giới do tổ chức InterNations thực hiện, Việt Nam là quốc gia có chi phí phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài khi nói đến tài chính cá nhân. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Việt Nam đứng đầu về tiêu chí này. Theo đó, có khoảng 86% người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đánh giá chi phí sinh hoạt tại đây ở mức tốt, cao hơn mức trung bình được khảo sát là 40%. Trong khi đó, 65% cho biết hài lòng với tình hình tài chính hiện tại ở Việt Nam. Đặc biệt, gần 68% cho biết mức thu nhập khả dụng của họ thừa sức mang lại cuộc sống tiện nghi.

Ngành điện TPHCM phản hồi về vụ doanh nghiệp chứng khoán mất kết nối với HoSE

Liên quan đến vụ mất kết nối tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) sáng 5-7, Tổng Công ty điện lực TPHCM vừa qua đã đưa ra thông tin làm rõ về sự cố. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, máy phát điện của Trung tâm dữ liệu dự phòng của HoSE vận hành không ổn định, dẫn đến gián đoạn điện tại trung tâm này. Hiện, Công ty điện lực An Phú Đông đang phối hợp cùng Công viên phần Quang Trung và HoSE điều tra chi tiết nguyên nhân sự cố để có giải pháp đảm bảo cấp điện cho khu vực. (TTXVN). 

Giá gạo Việt Nam giảm do hoạt động mua bán chậm

Trong bối cảnh các hoạt động mua bán bị chững lại, giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam đã giảm trong tuần này. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 575 đô la Mỹ/tấn, giảm so với mức 580 đô la Mỹ/tấn của tuần trước. Không chỉ Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan cũng sụt giảm từ mức 595 đô la Mỹ/tấn xuống còn 585 đô la Mỹ/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 25-4. Các nhà giao dịch cho biết chính sách nhập khẩu mới của Philippines và phí vận chuyển cao khiến thị trường gạo trên thế giới gặp nhiều biến động.

Một số công ty chứng khoán gián đoạn kết nối tới HoSE do mất điện

Chiều 5-7, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết, khoảng 10 giờ của phiên giao dịch sáng nay, hệ thống của một số công ty chứng khoán bị mất kết nối tới HoSE. Nguyên nhân là do sự cố mất điện ở Trung tâm dữ liệu dự phòng tại công viên phần mềm Quang Trung làm gián đoạn kết nối của một số công ty chứng khoán đặt thiết bị công nghệ thông tin tại đây. Đến hơn 11 giờ, sự cố được khắc phục. (TTXVN)

Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 28 vụ việc phòng vệ thương mại

Tính đến cuối tháng 6, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 28 vụ việc phòng vệ thương mại và đã áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu. Trong đó, có 4 biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực với các sản phẩm thép nhập khẩu; 1 biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm liên quan tới thép (vật liệu hàn); 2 vụ việc đang trong quá trình điều tra liên quan tới sản phẩm cáp thép dự ứng lực và tháp điện gió. (TTXVN)

Giá xăng RON95-III vượt mốc 23.500 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 4-7, giá xăng E5 RON92 tăng 447 đồng/lít, lên thành 22.461 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 542 đồng/lít, giá mới là 23.552 đồng/lít. Bên cạnh đó, mặt hàng dầu diesel tăng 487 đồng/lít, lên thành 21.176 đồng/lít; dầu hỏa có giá mới là 21.216 đồng/lít, tăng 602 đồng; dầu mazut cộng thêm 88 đồng, lên thành 17.534 đồng/kg. Về quỹ bình ổn, nhà điều hành quyết định không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành này.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều nay (4-7), mưa lớn ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc của Bắc bộ sẽ giảm dần. Khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Thanh Hóa, sẽ có mưa rào và dông. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có lượng mưa  từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trung tâm cảnh báo vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khu vực trũng, thấp có thể xảy ra ngập úng. Trên biển, hiện nay, khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác.

Cua, ghẹ Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 97 triệu đô la Mỹ

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu cua, ghẹ đạt hơn 97 triệu đô la Mỹ, tăng 76% so với cùng kỳ. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 42%. Xuất khẩu sang Mỹ và Canada cũng có sự gia tăng với mức tăng lần lượt là 32% và 54%. Trong khi đó, thị trường EU lại không mấy khả quan với giá trị xuất khẩu giảm 58% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Nhật Bản đang có xu hướng sụt giảm liên tục trong 2 tháng trở lại đây. (TTXVN)

Năm 2025, dự kiến vốn đầu tư công của Hà Nội hơn 81.300 tỉ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông tin tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, năm 2025, dự kiến nguồn vốn đầu tư công là hơn 81.392 tỉ đồng, tăng gần 359 tỉ đồng so với năm 2024. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) cấp thành phố đến nay đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là khoảng 248.000 tỉ đồng, đồng thời, còn 6.281 tỉ đồng chưa phân bổ chi tiết. (TTXVN)
Mới cập nhật