(KTSG Online) - Tròn 25 năm kỷ niệm ngày giao dịch đầu tiên, dòng tiền đổ vào thị trường tăng mạnh mẽ. Nhiều cổ phiếu tăng trần trong trạng thái "không ai bán".

Dòng tiền “hưng phấn” đến bao giờ?
Thị trường chứng khoán ngày 28-7-2025 tiếp tục có phiên giao dịch bùng nổ với thanh khoản tăng vọt, điểm số tăng mạnh với dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành nghề, lĩnh vực.
Cụ thể, giá trị thanh khoản giao dịch trên sàn HOSE lên đến hơn 46.700 tỉ đồng, tăng đến 24% so với phiên liền trước. Phiên hôm nay cũng ghi nhận dòng tiền đột biến, phá mốc thanh khoản trong nhiều tuần qua, xoay quanh mốc 35.000-38.000 tỉ đồng.
Nhờ dòng tiền tăng mạnh và lực bán thấp, chỉ số VN-Index hầu hết duy trì đà tăng mạnh mẽ trong phiên. Kết phiên chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng hơn 26 điểm, tương ứng tăng 1,72%.
Dòng tiền cũng lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều nhóm ngành nghề như chứng khoán, ngân hàng, thép...cũng như xét theo giá trị vốn hóa. Các cổ phiếu bluechip cũng có phiên tăng mạnh, trong đó đáng kể là cổ phiếu SHB tăng trần và "trắng bên bán".
Tình trạng này cũng diễn ra phổ biến ở nhóm ngành chứng khoán với tổng số 14 mã tăng trần. Trong đó có nhiều mã cổ phiếu đã tăng khá mạnh trong thời gian qua như SHS hay VIX. Cổ phiếu VND hôm nay cũng tăng trần, trong khi HCM hay SSI đều có mức tăng trên 5%.
Thị giá tăng mạnh với biên độ khá lớn còn diễn ra ở nhiều nhóm ngành nghề, chẳng hạn như NKG ghi nhận tăng trần. Trên HOSE số mã tăng áp đảo với 258 mã, trong đó 33 mã tăng trần. Còn sàn HNX có 25 mã tăng trần trong tổng số 126 mã tăng.
Chứng khoán đứng trước cơ hội chuyển mình
Ngày 28-7 cũng là ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bộ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Văn Thắng kể lại ở những ngày đầu thành lập, thị trường chỉ có 2 doanh nghiệp với quy mô vốn hóa khoảng 0,2% GDP, đến nay quy mô cả cổ phiếu và trái phiếu là đạt gần 100%.

“Thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế và các tổ chức kinh tế”, Bộ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Văn Thắng, nói tại Lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và ra mắt hệ thống công nghệ thông tin mới, do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tổ chức, diễn ra sáng ngày 28-7.
Sau 25 năm vận hành, theo đánh giá của Bộ trưởng, thị trường chứng khoán ngày càng hoàn thiện về khung khổ pháp lý, cấu trúc thị trường, hạ tầng công nghệ, sản phẩm, tổ chức trung gian… là kênh đầu tư hấp dẫn với hơn 10 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong, ngoài nước. Chứng khoán là một trong các trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, bên cạnh hệ thống ngân hàng và bảo hiểm.
Nói về hệ thống công nghệ mới đưa vào vận hành từ đầu tháng 5 vừa qua, ông Eunbo Jeong, Chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, cho biết dự án này là “thách thức toàn diện” với cả hai bên, nhưng hiện hệ thống đã hoàn tất phần lớn các yếu tố kỹ thuật cần thiết để triển khai hướng đến các mục tiêu phát triển tiếp theo. “Thị trường vốn Việt Nam đang chuyển mình sang giai đoạn mới, tạo đà cho nhiều cơ chế mới, sản phẩm mới, mở rộng hạ tầng và quy mô mới”, ông Eunbo nói.

Phát biểu tại sự kiện, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, nói thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, bao gồm xây dựng nền tảng giao dịch hiện đại với việc đưa hệ thống KRX vào vận hành thành công, mở ra dư địa cho các sản phẩm mới, phù hợp với xu thế toàn cầu.
Thành tựu quan trọng tiếp theo là mở rộng quy mô và gia tăng chiều sâu thị trường với nhiều nhà đầu tư hơn. Việt Nam trở thành thị trường có giá trị giao dịch hàng ngày dẫn đầu khu vực ASEAN, đạt trung bình trên 1 tỉ đô la Mỹ. Ngoài ra, những cải cách về giới hạn sở hữu nước ngoài, quản trị doanh nghiệp đã giúp thị trường ngày càng hấp dẫn hơn với nhà đầu tư, từ đó đẩy mạnh hội nhập và thu hút vốn đầu tư quốc tế.
Còn bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), một trong hai doanh nghiệp niêm yết giao dịch từ ngày đầu tiên thị trường vận hành, kể trước khi lên sàn, REE đã phải giải quyết bài toán thiếu hụt vốn trung và dài hạn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 5 triệu đô la với lãi suất 4,5%.
“Với kênh phát hành cổ phiếu qua thị trường chứng khoán, chúng tôi cho rằng đây là phương thức huy động vốn an toàn, minh bạch và bền vững. Nhà đầu tư trên thị trường luôn yêu cầu cao về tính linh bạch, chiếm lược rõ ràng và đồng hành lâu dài với doanh nghiệp. Điều này tạo động lực để doanh nghiệp phát triển lành mạnh hơn”, bà Thanh đánh giá.
Trao đổi bên lề với báo chí, ông Trịnh Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán HSC, nói trong 25 năm qua, Việt Nam có bước tiến đáng kể, trong đó quan trọng nhất là hình thành được một cơ chế để các doanh nghiệp thực sự có thể tham gia một cách công bằng và gia nhập với thế giới.
Trong 25 năm qua, niêm yết trên HOSE là một cơ sở quan trọng để doanh nghiệp huy động vốn. Thống kê của HOSE cho biết tính đến cuối năm 2024, tổng vốn điều lệ bình quân của các doanh nghiệp niêm yết đạt hơn 4.200 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2015. Trong vòng 25 năm qua, tổng giá trị vốn huy động qua phát hành thêm cổ phiếu đã vượt 520.000 tỉ đồng, với hơn 1.000 đợt phát hành có thu tiền, riêng ngành tài chính đã mang về hơn 230.000 tỉ đồng.
Trong đó, vốn điều lệ của nhiều công ty đã tăng trưởng vượt bậc so với thời điểm mới lên niêm yết, tiêu biểu là các doanh nghiệp như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (74 lần); Tập đoàn Hòa Phát (48 lần), Tập đoàn Vingroup (47 lần), VietinBank (44 lần), REE (31 lần); FPT (24 lần); Vinamilk (13 lần).
Theo ông Don Lam, mục tiêu tiếp theo trong 5 năm tới của thị trường sẽ là câu chuyện nâng hạng, tăng cường giáo dục tài chính, khuyến khích phát triển nhà đầu tư tổ chức, phát triển các sản phẩm mới và hiện đại hóa hạ tầng thị trường.
“Thị trường chứng khoán đang ở thời cơ tốt nhất cho việc chuyển mình. Chúng ta có đầy đủ các yếu tố giống các nước láng giềng như Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Singapore khi họ đột phá từ ngưỡng thị trường chiếm khoảng 60% GDP lên mức 100% GDP. Tôi tin Việt Nam sẽ sớm tiệm cận được con số này”, ông Don Lam nói.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ tài chính cho biết tiếp tục triển khai nhóm giải pháp trong lĩnh vực chứng khoán gồm:
Một là xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính ổn định, minh bạch và hiệu quả của thị trường.
Thứ hai, tổ chức vận hành thị trường một cách an toàn, ổn định, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; nâng cao năng lực quản lý, chất lượng giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm nâng cao tính minh bạch và kỷ cương thị trường.
Thứ ba, tiếp tục tái cấu cơ cấu các trụ cột của thị trường hiệu quả, tăng cường nhà đầu tư tổ chức, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ trên thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và nhà đầu tư.
Thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, vừa phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường trong giai đoạn mới.
Thứ năm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư; thúc đẩy hợp tác quốc tế toàn diện, có chiều sâu, nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi, qua đó thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.






