Chủ Nhật, 27/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Dòng tiền quay trở lại các quỹ cổ phiếu trên toàn cầu

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Các quỹ đầu tư cổ phiếu trên toàn cầu tiếp tục hút tiền trong tuần thứ hai liên tiếp tính từ khi cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung có dấu hiệu hạ nhiệt, kích thích khẩu vị tài sản rủi ro.

Nhà đầu tư rót tiền vào các quỹ chứng khoán trên toàn cầu trong tuần thứ hai liên tiếp. Ảnh: Getty Images

Theo dữ liệu từ LSEG Lipper, công ty phân tích của sàn giao dịch chứng khoán London, các quỹ cổ phiếu trên toàn cầu hút ròng 9,11 tỉ đô la Mỹ trong tuần qua, tăng mạnh so với 5,58 tỉ đô la vào tuần trước đó.

Dòng tiền trở lại với các quỹ cổ phiếu khi Mỹ và Trung Quốc phát đi những tín hiệu xuống thang trong cuộc chiến thuế quan.

Hôm 23-4, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang cân nhắc giảm thuế quan đối với Trung Quốc từ 145% xuống còn khoảng 50-65%.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Bắc Kinh đang xem xét miễn áp mức thuế trả đũa 125% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như thiết bị y tế và một số hóa chất quan trọng.

Theo hãng tin CNN, Bắc Kinh đã âm thầm rút lại mức thuế quan 125% với một số sản phẩm bán dẫn của Mỹ mà không đưa ra thông báo chính thức. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã miễn thuế cho một số linh kiện máy bay nhập khẩu từ Mỹ gồm động cơ và càng đáp máy bay.

Các tín hiệu giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giúp giải tỏa áp lực cho nhà đầu tư để tự tin mua cổ phiếu trở lại sau nhiều tuần bán tháo.

Các quỹ cổ phiếu ở  Âu dẫn đầu khi “gom” thêm 8,08 tỉ đô la , nối tiếp mức 11,79 tỉ đô la tuần trước. Châu Á cũng không kém cạnh, với 3,65 tỉ đô la chảy vào các quỹ cổ phiếu ở khu vực này trong tuần qua.

Nhà đầu tư tiếp tục tránh xa Phố Wall, rút ra 1,35 tỉ đô la từ các quỹ cổ phiếu ở Mỹ. Dù vậy, con số này đã giảm đáng kể so với 10,44 tỉ đô la rút ra vào tuần trước.

Các nhà chiến lược của ngân hàng Goldman Sachs ước tính, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 63 tỉ đô la chứng khoán Mỹ kể từ đầu tháng Ba,

Các quỹ chuyên đầu cổ phiếu theo ngành tiếp tục “thất thoát” dòng tiền trong tuần thứ tư liên tiếp, với 1,6 tỉ đô la bị rút ròng trong tuần qua. Đáng chú ý nhất, các quỹ cổ phiếu tài chính bị rút ròng 1,27 tỉ đô la.

Nhà kinh tế trưởng Torsten Slok của Apollo Global Management cảnh báo, Mỹ có 90% khả năng rơi vào suy thoái trong năm 2025 nếu thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump được duy trì ở mức cao.

Ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng và công ty bảo hiểm, thường nhạy cảm với suy thoái vì có lợi nhuận phụ thuộc vào hoạt động cho vay, đầu tư và tiêu dung, những yếu tố dễ bị ảnh hưởng khi kinh tế suy yếu.

Các quỹ đầu tư trái phiếu trên phiếu toàn cầu cũng trở lại đường đua, hút về 1,94 tỉ đô la sau hai tuần bị bán tháo dữ dội, nhờ thị trường trái phiếu Mỹ ổn định trở lại. Các quỹ đầu tư trái phiếu được bảo đảm các khoản vay thế chấp ở tiếp nhận 4,79 tỉ đô la trong tuần qua. Các quỹ trái phiếu kỳ hạn ngắn cũng được săn đón với 5,59 tỉ đô la chảy vào nhưng quỹ trái phiếu lợi suất cao lại bị “xả” mạnh, mất 1,61 tỉ đô la.

Trái phiếu chính phủ Mỹ thường tăng giá trong khủng hoảng vì nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây cả cổ phiếu và trái phiếu chính phủ ở Mỹ đều giảm cùng lúc, phá vỡ mô hình thông thường.

Điều này khiến nhà đầu tư nghi ngờ về tính an toàn của trái phiếu chính phủ Mỹ, đặc biệt khi nợ công của Mỹ vượt 36,22 ngàn tỉ đô la.  Một số nhà phân tích lo ngại, Trung Quốc, nước nắm giữ gần 761 tỉ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ (chỉ sau Nhật Bản), có thể bán tháo trái phiếu như một đòn trả đũa kinh tế dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bác bỏ khả năng này.

Các quỹ đầu tư vàng và kim loại quí vẫn là “ngôi sao”, được rót thêm 676 triệu đô la trong tuần, duy trì sức hút trong 11 tuần liên tiếp.

 Theo Reuters, CNN, Bloomberg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới