(KTSG Online) - Với khoản nộp hơn 21.700 tỉ đồng từ dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tiền thu sử dụng đất 8 tháng tại TPHCM tăng vọt, góp phần đưa tổng thu ngân sách đạt 524.234 tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.
- Kinh tế – xã hội TPHCM 8 tháng đầu năm: dịch vụ, công nghiệp cùng tăng tốc
- Sau 1 tháng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công TPHCM chỉ nhích thêm 3,3%

Chiều 9-9, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 524.234 tỉ đồng, tương đương 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Một điểm đáng chú ý là khoản thu từ tiền sử dụng đất tăng mạnh, đạt 39.754 tỉ đồng, gấp gần bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Khoản tăng đột biến này chủ yếu đến từ việc nộp 21.700 tỉ đồng liên quan đến Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ do Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) triển khai.
Dự án, có tên thương mại Vinhomes Green Paradise, được khởi công ngày 19-4 với quy mô gần 2.900 héc ta, trong đó diện tích lấn biển hơn 1.357 héc ta.
Đây là khu đô thị du lịch biển đa chức năng, kết hợp nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị - hội thảo, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, cùng hệ thống nhà ở và khách sạn.
TPHCM dự kiến dân số toàn khu đô thị này có thể đạt gần 230.000 người, đồng thời đón khoảng 8,9 triệu lượt du khách mỗi năm.
Theo kế hoạch năm 2025, TPHCM ước thu hơn 86.000 tỉ đồng từ công tác xác định giá đất cụ thể của 153 dự án.
Ngoài khu đô thị lấn biển Cần Giờ, một số dự án lớn khác cũng mang lại nguồn thu đáng kể như khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm do Lotte đầu tư (khu chức năng số 2a) và khu đô thị mới Thủ Thiêm với nguồn thu khoảng 16.190 tỉ đồng.
Trước đó, tại cuộc họp đầu tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết từ nay đến hết năm sẽ có 23 dự án được trình Hội đồng Thẩm định giá đất, trong đó 18 dự án dự kiến đem lại nguồn thu khoảng 7.956 tỉ đồng và 5 dự án khác đang xác định giá đất.
