Thứ bảy, 3/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ: Salt Lake City, thủ phủ bang Utah

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch bờ Tây Hoa Kỳ: Salt Lake City, thủ phủ bang Utah

Thomas Trúc (Công ty Vietcirle)

Một góc thành phố Salt Lake.

(TBKTSG Online) - Salt Lake City (đôi khi gọi tắt là Salt Lake) là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của tiểu bang Utah, thuộc miền Tây Hoa Kỳ. Cùng với California, Nevada, Arizona, bang Utah nằm trong cụm điểm đến của tuyến du lịch bờ Tây. Kỳ này, TBKTSG Online giới thiệu phần trả lời bạn đọc của ông Thomas Trúc về bang Utah và thành phố Salt Lake.

- Xin cho biết đôi nét về bang Utah và về khí hậu ở đó. (Võ Công Hoà, Lê Thọ, Hiếu Trung, Hoàng Minh Sơn, Vi Thị Thuý, Nguyễn Song Thôn - TPHCM; Võ Minh Tâm, Trần Hoà, Lê Bá Lai - Cần Thơ; Hoàng - Đà Lạt; Huỳnh Minh Thế, Lê Quang - Nha Trang; Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Sỹ Mai, Phạm Thuỳ Hương, Võ Hoà - Hà Nội).

- Ông Thomas Trúc: Cộng đồng người Việt ở bang Utah có khoảng gần 20.000 người sống tập trung ở các thành phố như Salt Lake City, West Valley, West Jordan, South Jordan, Taylorsville, Kearns, Ogden, Layton. Có nhiều chợ và nhà hàng của Việt Nam, thậm chí bạn có thể nhìn thấy tiệm phở Biên Hòa, trung tâm thương mại Tây Đô và nhiều cửa hiệu mang tên Việt Nam ở các thành phố này.

Ông Thomas Trúc - đại diện Viet-Circle tại các tiểu bang Utah và Nevada.

Đây là nơi mọi người có thể dễ dàng tìm việc làm; mức chi tiêu sinh hoạt thấp hơn khoảng 20% so với các bang lớn như California, Texas… Đặc biệt, hệ thống giao thông rất thông thoáng, đường rộng và sạch sẽ.

Chính quyền bang Utah rất hạn chế cấp phép cho những dịch vụ vui chơi như bar, vũ trường có rượu bia, hầu hết các quầy bán rượu đều do chính quyền đầu tư, không cho tư nhân kinh doanh. Độ alcohol trong bia cũng được hạn chế không cao quá 3,5% và 40% độ cho rượu. Nhìn chung, cuộc sống nơi đây rất là bình yên, nhẹ nhàng.

Khí hậu vùng Utah có 4 mùa rất rõ rệt trong năm. Mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, vào thời gian này trăm hoa đua nở, nhiều nhất là hoa tulip, cảnh vật khắp nơi muôn màu muôn sắc thắm tươi; nhiệt độ trung bình từ 20 độ C đến 32 độ C. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8, cây lá xanh tươi, đầy sức sống; nhiệt độ trung bình từ 23 độ C đến 37 độ C.

Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11, cây lá bắt đầu úa vàng và rụng hàng loạt, cảnh trí rất thơ mộng; nhiệt độ trung bình từ 20 độ C đến 30 độ C. Mùa đông ở đây từ tháng 12 đến tháng 2, tuyết rơi phủ trắng xóa khắp nơi, khung cảnh ảm đạm nhưng cũng rất thú vị đối với những người ở vùng nhiệt đới đến tham quan; nhiệt độ trung bình từ -10 độ C đến 20 độ C.

Công viên quốc gia Canyon ở bang Arizona.

- Tôi rất ấn tượng về kỳ Olympic mùa Đông năm 2002 diễn ra ở Salt Lake City, vui lòng giới thiệu về thành phố này? Đến Salt Lake bằng cách nào? (Huỳnh Ngọc Trí - Vũng Tàu)

- Kỳ Olympic thế giới tổ chức tại Salt Lake City, thủ phủ của bang Utah, vào mùa đông năm 2002. Và nhờ vào lần tổ chức có qui mô toàn cầu này đã đưa Utah đạt một bước tiến rõ rệt. Vào ngay thời điểm trước kỳ tổ chức, năm 2000 dân số Utah chỉ có 2.233.204 người, đến nay (số liệu cuối năm 2009) đã tăng lên gần 3.100.000 người. Song song với sự phát triển này, đường sá, trường học, các công trình công cộng… cùng phát triển mạnh. Đặc biệt thành phố Salt Lake vừa được quy hoạch phát triển mới chiếm khoảng 70% toàn thành phố.

Bang Utah có sân bay mang tên Salt Lake International Airport, cách thành phố Las Vegas (bang Nevada) 50 phút đi máy bay và cách San Francisco / Los Angeles (hai thành phố của California) 1 giờ 50 phút đường bay.

Du khách có thể đi xe hơi riêng từ San Francisco theo free way 80 đi ngang qua Reno City (cũng là một thành phố thuộc bang Nevada, có những sòng bài lớn không thua kém gì Las Vegas) đến Salt Lake City sau khoảng 12 giờ đồng hồ lái xe (khoảng 800 dặm (miles) tương đương 1.280km). Còn nếu đi từ Los Angeles đến Salt Lake Utah theo free way 15 sẽ đi ngang qua thành phố Las Vegas (Nevada) cũng cần khoảng 12 giờ đồng hồ lái xe.

Màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng trong đêm bế mạc Omlympic mùa Đông năm 2002 tại Salt Lake

- Nghe nói Salt Lake City có ngôi đền lớn nhất nước Mỹ của đạo Mormon? (Lê Trang, Quỳnh Loan, Lê Ngọc Tuyển - TPHCM; Huỳnh Minh Thế - Nha Trang; Huỳnh Tấn Minh - Bình Định)

Mới đầu, thành phố Salt Lake có tên Great Salt Lake City theo hồ Great Salt Lake, được thành lập năm 1847 bởi một nhóm tín hữu Mormon do Brigham Young dẫn đầu.

- Khoảng 70% dân cư nơi đây theo đạo Mormon. Đó là đạo cho phép đàn ông đa thê nhưng lại cấm uống bia rượu.

Thánh đường Mormon ở Salt Lake City (Temple Square) được khởi công xây dựng từ ngày 14-2-1853 và hoàn thành vào ngày 5-4-1893 với vật liệu là đá tảng màu trắng. Nhà thờ có diện tích rộng hơn 10 acres (tương đương 48.800 mét vuông) và được coi là lớn nhất nước Mỹ. Công trình đồ sộ này tọa lạc ngay trung tâm Salt Lake City, với 4 cổng quay về 4 hướng đông – tây - nam - bắc. Kiến trúc của nhà thờ hình tháp nhọn nhưng không đặt thánh giá, chỉ thờ Chúa Jesu.

Bao xung quanh nhà thờ là các vườn hoa lớn với đủ loại hoa đẹp và lạ, nên rất nhiều du khách thích đến đây ngoạn cảnh và chụp hình. Điều thú vị là du khách có thể yêu cầu nhà thờ cử một nhân viên tình nguyện (thường là sinh viên) đi hướng dẫn tường tận cho khách hoàn toàn miễn phí.

Thánh đường Mormon ở trung tâm thành phố Salt Lake.

(Kỳ sau: Thành phố Las Vegas)

Nhóm chuyên gia tư vấn về thị trường du lịch Mỹ

của Công ty Dịch vụ - Du lịch Vòng Tròn Việt (Viet-Circle)

o0o

- Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Viet-Circle.

- Cô Phùng Thị Nguyên Thủy, Trưởng phòng thị trường Mỹ, Viet-Circle.

- Ông Evis Tuấn, trưởng đại diện của Viet-Circle tại thành phố Los Angeles, bang California.

- Ông Thomas Trúc, đại diện Viet-Circle tại các tiểu bang Utah và Nevada.

- Ông Trương Công Khả, nhiếp ảnh gia (California).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới