(KTSG Online) - Trong thời đại thông tin có thể kiểm chứng rất dễ dàng, hàng ngàn người vẫn tin vào quảng cáo lãi suất 24-48%/năm để góp vốn đầu tư để rồi bị chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. Nếu kiểm chứng với câu hỏi: doanh nghiệp làm gì ra tiền để trả mức lãi khủng đó thì họ đã có thể nhìn ra chân tướng sự việc.
- Cảnh báo hành vi lừa đảo trên thị trường đầu tư
- Đà Nẵng tìm cách khai thác tiềm năng triệu đô từ sâm Ngọc Linh
Tuần qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội đã truy tố Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hạnh, đã bị tạm giam từ cuối năm 2023 sau khi bị tố cáo vẽ ra dự án trồng sâm Ngọc Linh để lừa nhà đầu tư góp vốn gần 1.300 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 850 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 8-2020 đến 3-2023, bị can Hạnh đã tổ chức huy động vốn thông qua ba loại hợp đồng là hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bà Hạnh trong công ty. Nữ doanh nhân này hứa trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư qua ba hình thức hợp đồng, tiền lãi được trả hàng tháng cho đến khi hết hợp đồng.
Từ 2020 đến 2023, bà Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được 1.279 tỉ đồng. Trong số này bà Hạnh đã trả 441 tỉ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả lãi 164 tỉ đồng cho 1.053 người và tặng kèm voucher 34 tỉ đồng. Hiện còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán với tổng số tiền là hơn 850 tỉ đồng (*).
Như vậy, chỉ trong hai năm rưỡi, đã có hơn 1.200 người đã bỏ tiền đầu tư vào dự án trồng sâm "ảo" do chỉ tin vào những lời quảng cáo "có cánh". Quan trọng hơn, mức lãi suất cao ngất ngưỡng và "tiền lãi" nhận được khiến nhà các nhà đầu tư - nạn nhân lóa mắt. Thói quen đầu tư tin theo những lời truyền miệng khiến một số người bỏ ngoài tai những cảnh báo về dự án trên giấy này.
Mô hình huy động vốn kiểu Ponzi này không có gì mới mẻ, bản chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước để duy trì niềm tin nhằm kéo dài vòng đời dự án để hút thêm càng nhiều tiền càng tốt trước khi vụ việc đổ bể.
Sâm Ngọc Linh từ khi trồng đến khi thu hoạch mất ít nhất sau 6 năm, muốn bảo đảm năng suất và chất lượng thì phải từ 8 năm trở lên. Đây là một khoảng thời gian rất dài mà nếu ráp vào chu kỳ trả lãi sẽ cho thấy điểm bất ổn vì doanh nghiệp lấy tiền đâu trả lãi hào phóng từ năm đầu tiên như vậy. Đặt thêm câu hỏi nếu dự án có hiệu quả cao như vậy, tại sao doanh nghiệp không tìm nguồn vốn từ ngân hàng, các quỹ đầu tư mà phải đi huy động từ cá nhân.
Nếu đặt câu hỏi căn bản về dòng tiền huy động và trả lãi để kiểm chứng, nhà đầu tư sẽ thấy ra mô hình mà cách đây 35 năm đã được nước hoa Thanh Hương áp dụng để huy động vốn. Tiếc là vẫn có hàng ngàn người đổ tiền vào dự án trồng sâm trên giấy này để rồi gần như mất trắng.
---------------------------
(*) https://vnexpress.net/cu-lua-1-300-ty-dong-trong-sam-ngoc-linh-cua-chu-tich-tap-doan-my-hanh-4993579.html







