Ericsson triển khai y tế điện tử tại Việt Nam
Vân Oanh
(TBKTSG Online) - Tập đoàn thiết bị truyền thống Ericsson (Thụy Điển) hôm qua 25-3 đã công bố sẽ triển khai thí điểm hệ thống kết nối thông tin trong y tế (giải pháp y tế điện tử) tại một bệnh viện tư nhân ở Hà Nội.
Theo đại diện Ericsson, sau khi được ứng dụng thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, giải pháp y tế điện tử sẽ được Ericsson phối hợp triển khai tại bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An ở Hà Nội, hỗ trợ cho bệnh viện khám chữa bệnh thường xuyên cho một số bệnh (hen, tim mạch, huyết áp). Một trong những tiện ích của giải pháp này là bác sĩ và bệnh nhân của bệnh viện Tràng An có thể liên lạc để khám bệnh qua điện thoại di động mà không cần gặp nhau trực tiếp như phương thức truyền thống.
Bệnh viện Tràng An được chọn để triển khai thí điểm giải pháp này theo sự tư vấn của Bộ Y tế. Dự kiến sau khi thí điểm ở bệnh viện này có kết quả tốt thì Ericsson sẽ triển khai ra các bệnh viện khác trong cả nước.
Hệ thống kết nối thông tin trong y tế của Ericsson gồm nhiều thành phần có thể hoạt động độc lập và phối hợp lại thành từng gói giải pháp tùy theo quy mô và các cấp độ đầu tư. Các thành phần này gồm: cơ sở dữ liệu về bệnh án y tế, cơ sở dữ liệu về bệnh nhân, cơ sở dữ liệu các cơ sở y tế, các dịch vụ tích hợp cơ bản, cung cấp đơn thuốc điện tử, chỉ định tư vấn bác sĩ điện tử, đặt chỗ khám điện tử, hệ thống báo cáo và phân tích v.v...
Đại diện Ericsson Việt Nam cho biết, theo nhận định của các chuyên gia Ericsson, Việt Nam có phần giống Ấn Độ, nơi có 70% dân số sống ở nông thôn, và chỉ 10% trong số đó tiếp cận được với dịch vụ y tế. Người dân ở vùng sâu phải đi rất xa, có khi vài chục cây số, mới được gặp bác sĩ hoặc trung tâm y tế gần nhất. Giải pháp Ericsson Mobile Home giúp người dân Ấn Độ ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận với dịch vụ y tế dễ dàng hơn, có thể được chẩn đoán bệnh từ xa sau khi gửi thông tin về triệu chứng bệnh qua đường truyền internet băng rộng trên điện thoại di động. Bác sĩ sẽ xem xét thông tin bệnh nhân gửi tới để qua đó đưa ra khuyến nghị cách điều trị tốt nhất.
Được biết, Ericsson đã phát triển dịch vụ y tế điện tử ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức... với kết quả là giảm 50% những trường hợp không cần đến bệnh viện mà vẫn được điều trị. Bệnh viện cũng được tiết kiệm được chi phí vận hành, các nhà bảo hiểm cũng không phải trả nhiều chi phí trong khi các mạng di động được lợi nhờ dịch vụ truyền tải dữ liệu.
“Ericsson chọn thời điểm này mới đưa giải pháp vào Việt Nam vì đây là lúc mạng di động băng rộng (3G) đã sẵn sàng. Thêm nữa, y tế và sức khỏe luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi người Việt. Trong các gia đình Việt Nam, người ta luôn nói về sức khỏe,” ông Jan Wassenius, Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam nói.






