Euvipharm bị phạt vì thuốc không rõ nguồn gốc
Hoàng Nhung
![]() |
Một trong những loại thuốc bị thu hồi của Công ty Euvipharm |
(TBKTSG Online) - Cùng với quyết định tạm đình chỉ hoạt động sản xuất thuốc đối với Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) trong 3 tháng do Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường ký vào ngày 9-6, cục này vừa công bố thêm mức phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng vì sản xuất thuốc bằng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
Công văn do ông Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược ký có nội dung xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm.
Công ty Euvipharm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc thành phẩm tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty đã có hành vi không thực hiện đúng quy trình thao tác chuẩn trong quá trình sản xuất thuốc đã đăng ký theo quy định của pháp luật; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thuốc.
Mặc dù đã biết rõ nguyên liệu không rõ nguồn gốc sau khi đã bị thẩm tra từ các nhà cung cấp ở nước ngoài nhưng Euvipharm vẫn dùng nguyên liệu này để sản xuất thuốc thành phẩm và bán ra thị trường.
Do đó, ông Nguyễn Việt Hùng đã yêu cầu Công ty Euvipharm tạm ngừng sản xuất và xử phạt hành chính 130 triệu đồng. Công văn nêu rõ: “Yêu cầu công ty thực hiện nghiêm về việc xử lý nguyên liệu và thuốc thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu Ofloxacin, Acid Ascorbie, Domperidon maleat…".
Được thành lập năm 2005, Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm đã đầu tư nhà máy với số vốn gần 20 triệu đô la Mỹ, với đầy đủ các dây chuyền trên diện tích hơn 3ha, và chính thức hoạt động vào tháng 7-2009.
Nhà máy sản xuất của Euvipharm được Cục Quản lý dược thẩm định đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) và Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).
Đến tháng 7-2013, Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm đã nhượng phần lớn cổ phần cho Tập đoàn Dược phẩm Quốc tế Valeant (Canada).