Thứ Ba, 26/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

EVN cố gắng có đủ điện trong mùa khô tới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

EVN cố gắng có đủ điện trong mùa khô tới

Nhân viên điện lực đang gia cố hệ thống điện phục vụ mùa khô năm nay - Ảnh: LÊ TOÀN

(TBKTSG Online) – Ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến ngày 31-1, sự cố hư hỏng vừa qua tại một số nhà máy không trực thuộc EVN như Phú Mỹ 2.2, Phú Mỹ 3 sẽ được khắc phục.

Do vậy, tình trạng thiếu điện trong mùa khô cơ bản sẽ được giải quyết, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu điện dẫn đến cắt điện cục bộ thì khó có thể lường trước được, vì nếu có một sự cố hư hỏng khác lại xảy ra tại nhà máy nào ngoài EVN thì tình trạng thiếu điện vẫn có thể xảy ra. Hiện nay có 36 nhà máy điện không trực thuộc EVN.

Lý giải tình trạng bị động trước những sự cố hư hỏng dẫn đến cắt điện, ông Thanh cho rằng hơn 10 năm nay, không có nhà đầu tư nước ngoài nào vào đầu tư dự án điện tại Việt Nam vì giá điện quá thấp, không khuyến khích được đầu tư.

Chính vì vậy hệ thống điện của Việt Nam hiện nay không có nguồn dự phòng. Do đó, bất kể một sự cố nào xảy ra tại các nhà máy điện đều gây ra tình trạng thiếu điện.

Trong khi đó, nhiều dự án điện thuộc EVN đang được triển khai khá chậm. Nguyên nhân theo ông Thanh giải thích là trước đây cả nước có một vài dự án điện, nhưng bây giờ đồng loạt hàng chục dự án các nhà máy điện rất lớn đang xây dựng tại các tỉnh thành, do vậy lực lượng các đơn vị thi công bị giãn ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, kể cả các dự án trọng điểm của Nhà nước.

Theo kế hoạch, trong năm 2008, EVN sẽ đưa vào vận hành thêm một số các nhà máy mới như Nhà máy Uông Bí mở rộng 1, Tổ máy 1,  2, 3 Thủy điện Tuyên Quang, Tổ máy 1 Thủy điện Đại Ninh và một số nhà máy khác với công suất khoảng 2.700 megawatt để bổ sung thêm vào nguồn điện hiện tại của EVN.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới