Ezaki Glico thoái một nửa số vốn ở Kinh Đô
Hùng Lê
![]() |
Các nhân viên tiếp thị bánh que Pocky của Glico lúc mới vào thị trường -Ảnh minh họa: Lê Hoàng |
(TBKTSG Online) - Tập đoàn chuyên về bánh kẹo và thực phẩm lớn của Nhật Bản Ezaki Glico đã quyết định thoái một nửa số vốn đầu tư của mình tại Công ty cổ phần Kinh Đô.
>>> Glico gia nhập thị trường bánh kẹo Việt Nam
Theo Kinh Đô, đối tác Nhật Bản là Ezaki Glico đã chuyển nhượng 8,4 triệu cổ phiếu, tức một nửa số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư này đang sở hữu.
Giá vốn Ezaki Glico bỏ ra mua cổ phiếu Kinh Đô lúc trước là 38.300 đồng/cổ phiếu, giá thoái vốn ước tính là 51.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, khoản đầu tư vừa qua đã mang lại mức lợi suất khoảng 34,4% cho đối tác Nhật Bản.
Còn nhớ hồi giữa tháng 1-2012, khi Kinh Đô thông báo Ezaki Glico đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược, Ezaki Glico đã cam kết sẽ cùng chung sức phát triển ngành hàng thực phẩm và nắm giữ cổ phiếu ít nhất 5 năm. Khi đó, Tổng Giám đốc Kinh Đô Trần Lệ Nguyên cho biết với sự hợp tác này Ezaki Glico có thể đưa sản phẩm thâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hệ thống phân phối hơn 120.000 điểm bán của Kinh Đô. Ngoài ra, Ezaki Glico có thể tận dụng các chương trình tiếp thị và bộ máy quản lý của Kinh Đô cho kế hoạch thâm nhập thị trường của mình.
Theo kế hoạch hợp tác, bước đầu Kinh Đô phân phối sản phẩm Pocky của Ezaki Glico tại thị trường Việt Nam, sau đó là các sản phẩm Pretz, Collon (thuộc dòng hàng Snack) và Alfie (thuộc dòng Chocolate). Sau 4 năm, dự kiến doanh số của Pocky và các sản phẩm khác của Ezaki Glico ở thị trường VIệt Nam sẽ đạt 1.000 tỉ đồng.
Cũng theo ông Nguyên khi đó, nếu việc kinh doanh thuận lợi, hai bên sẽ tính đến việc đầu tư nhà máy sản xuất ở Việt Nam.
Việc Ezaki Glico thoái một nửa phần vốn ra khỏi KDC chỉ sau hai năm đầu tư đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ phải chăng hiệu quả hợp tác giữa hai công ty trong thời gian qua không đem lại kết quả như mong muốn?
Cách đây không lâu, trong một lần trao đổi với giới báo chí về kết quả hợp tác giữa Kinh Đô và Ezaki Glico, ông Trần Lệ Nguyên cho biết: “Do sản phẩm của Ezaki Glico khá cao cấp, nên để đạt được doanh số như kỳ vọng thì thời gian sẽ phải dài hơn dự kiến ban đầu”.
Có thể suy đoán kết quả kinh doanh không như mong đợi cũng có thể là một trong những lý do khiến tập đoàn chuyên về bánh kẹo và thực phẩm hàng đầu của Nhật Bản phải thay đổi kế hoạch tại Việt Nam.