(KTSG Online) - Trong 9 tháng qua, cả nước có gần 1.000 hécta rừng bị thiệt hại do cháy và chặt phá, cho thấy công tác bảo vệ rừng vẫn còn nhiều thách thức.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng qua, cả nước có 998,3 hécta rừng bị thiệt hại (giảm 31%) so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có 683,6 hécta rừng bị chặt, phá và 314,7 hécta rừng bị cháy, TTXVN đưa tin.
Riêng trong quí 3, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước chiếm 134,5 hécta (giảm 23%). Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá 109,1 hécta, diện tích rừng bị cháy là 25,4 hécta (giảm 33,1%).
Cũng trong quí 3 vừa qua, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 71,2 nghìn hécta (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước). Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 21,5 triệu cây (giảm 0,5%), sản lượng gỗ khai thác ước đạt 6.703,6 nghìn m3 (tăng 6,9%).
Trước đó, tại Hội nghị “Đánh giá công tác quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng” tổ chức vừa qua, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam liên tục tăng nhanh và đạt mốc 17,35 tỉ đô la Mỹ vào năm 2024, góp phần quan trọng vào thành tựu xuất khẩu của ngành nông nghiệp và của cả nước.
Công tác quản lý rừng bền vững cũng đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hơn 500.000 lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp chế biến gỗ. Hàng triệu hộ gia đình tham gia vào hoạt động trồng rừng.
Tuy vậy, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng lưu ý dù đạt được kết quả quan trọng về triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, nhưng đến nay diện tích rừng của tổ chức được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững mới đạt hơn 70%. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (PEFC và FSC) mới đạt khoảng gần 15% diện tích rừng sản xuất.
Điều đáng nói hơn, rừng của Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như mất rừng, suy thoái rừng, chuyển đổi rừng sang sản xuất nông nghiệp, cháy rừng do gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.