Thứ Bảy, 22/11/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Giá gạo Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất gần 5 năm

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Giá gạo Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất gần 5 năm trong tuần này do nhu cầu yếu. Trong khi đó, nhu cầu gạo Ấn Độ vẫn ở mức thấp do người mua chọn gạo rẻ hơn từ các đối thủ.

Gạo nhập khẩu từ Việt Nam được bốc dỡ tại cảng Surigao ở thành phố Surigao, Philippines. Ảnh: Inquirer

Theo các thương nhân, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam được chào bán ở mức 350 - 355 đô la Mỹ /tấn vào hôm  20-11 so với mức 415 - 430 đô la Mỹ /tấn vào tuần trước. Đây là mức giá thấp nhất của loại gạo này kể từ tháng 1-2020.

“Nhu cầu bên ngoài yếu đã đẩy giá xuống đáng kể.  Điều này sẽ buộc Việt Nam phải tái cấu trúc sản xuất gạo, chuyển từ số lượng sang chất lượng”, một thương nhân tại TPHCM cho biết.

Thương nhân này nói thêm, các nước nhập khẩu chính như Philippines và Indonesia đang nỗ lực tăng cường sản xuất lúa gạo trong nước để giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Các nước nhập khẩu chính của gạo Việt Nam hiện đến từ khu vực châu Phi.

Việt Nam đã xuất khẩu 159.122  tấn gạo trong nửa đầu tháng 11, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 352–360 đô la/tấn trong tuần này, tăng từ mức 344 -350 đô la/tấn vào tuần trước, đánh dấu mức  cao nhất kể từ ngày 2-10.

Himanshu Agarwal, giám đốc của Satyam Balajee, một công ty xuất khẩu gạo hàng đầu ở Ấn Độ cho biết, hoạt động xuất khẩu vẫn còn yếu do khách hàng ở châu Phi và châu Á tìm thấy các nguồn cung khác có giá  cạnh tranh hơn.

“Khi chính phủ bắt đầu thu mua lúa của nông dân, giá gạo nội địa dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức cao, gây áp lực lên triển vọng xuất khẩu”, Agarwal nói.

Tại Thái Lan, gáo 5% tấm xuất khẩu của Thái Lan được chào bán ở mức 340 đô la/tấn, tăng so với mức 335 đô la/tấn vào tuần trước đó, nhích lên từ mức thấp nhất trong 18 năm.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết, sau khi Ấn Độ tăng mục tiêu xuất khẩu gạo, khách hàng thận trọng chờ xem diễn biến giá cả, khiến thị trường xuất khẩu  gạo Thái Lan trầm lắng.

Gần đây, Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo  Ấn Độ (IREF) đặt mục tiêu xuất khẩu kỷ lục 30 tấn gạo trong niên vụ 2025-2026 bắt đầu từ tháng Mười.

Chủ tịch IREF Prem Garg tuyên bố, Ấn Độ sẽ tăng thị phần xuất khẩu gạo toàn cầu từ 40% lên 60%.

Theo Reuters

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới