Thứ Hai, 15/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Giá tiêu tăng cao, nông dân lại có xu hướng trồng mới

Nam Nguyên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Năm 2018, Đồng Nai có đến 19.000 hecta trồng tiêu nhưng sau đó giá tiêu giảm trong một thời gian dài khiến nhiều hộ dân chặt bỏ cây gia vị này, đến nay chỉ còn 11.000 hecta. Thời gian qua, giá tiêu liên tục tăng nên nông dân bắt đầu có xu hướng trồng lại.

Một vườn hồ tiêu của người dân. Ảnh: TTXVN.

TTXVN dẫn thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết trước đây có những thời điểm nông dân ồ ạt trồng tiêu khiến diện tích tăng cao. Đỉnh điểm là vào năm 2018, diện tích hồ tiêu của tỉnh Đồng Nai đạt 19.000 hecta.

Sau đó, giá tiêu giảm mạnh do nguồn cung lớn, nông dân bỏ bê vườn, không chăm sóc cẩn thận, năng suất hồ tiêu giảm từ 30 – 50% so với trước, người dân liên tục chặt bỏ. Đến nay, diện tích cây tiêu toàn tỉnh còn khoảng 11.000 hecta.

Những tháng đầu năm 2024, giá tiêu tăng liên tục, có thời điểm lên gần 200.000 đồng/kg nên nông dân có động lực, tập trung chăm sóc, cải tạo vườn tiêu hiện có. Một số nông dân có vườn tiêu già cỗi đã mạnh dạn đầu tư trồng mới hoặc nhân rộng diện tích so với trước.

Theo ghi nhận của TTXVN tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đã có một số diện tích cây tiêu được trồng mới. Nhiều nông dân cho biết, thời điểm giá tiêu thấp, một sợi dây tiêu giống chỉ dao động khoảng 8.000 – 10.000 đồng. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, nhiều hộ dân ồ ạt trồng lại vườn tiêu nên giá cây giống cũng tăng cao, hiện tại đã tăng lên 20.000 – 25.000 đồng/cây giống.

Giá tiêu trong nước tăng là do giá xuất khẩu gia vị này tăng. Điều này được thể hiện khi giá xuất khẩu bình quân tiêu đen của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 là 4.365 đô la Mỹ/tấn, tăng 922 đô la Mỹ, tiêu trắng là 5.983 đô la/tấn, tăng 1.028 đô la Mỹ/tấn so với cùng kỳ năm 2023, theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Nhờ giá xuất khẩu tăng nên kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu cũng tăng. Theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt gần 630 triệu đô la Mỹ, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá tiêu ngày 15-7 theo cập nhật của VPSA là 150.000-151.000 đồng/kg. Trong thời gian tới, vẫn chưa xuất hiện động lực thúc đẩy giá tăng nhưng trong nước giá khó giảm thêm mà ở mức trên dưới 150.000 đồng/kg.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới