Thứ Bảy, 4/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Hàng vạn khách đội rét trẩy hội chùa Hương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàng vạn khách đội rét trẩy hội chùa Hương

Hạnh Thư

Hàng vạn khách đội rét trẩy hội chùa Hương
Trong ngày khai hội chùa Hương, màn múa tứ linh thu hút nhiều du khách. Ảnh TL.

(TBKTSG Online) - Ngày 28-1 (tức ngày 6 tết), Lễ hội chùa Hương 2012 - lễ lớn và kéo dài nhất miền Bắc đã chính thức khai mạc tại sân Thiên Trù, khu di tích Hương Sơn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Ban quản lý khu du tích Hương Sơn ước tính có khoảng 5 vạn khách đến chùa Hương trong ngày khai hội mồng 6 tết và trên 1,5 triệu lượt du khách trẩy hội trong suốt mùa lễ.

Theo số liệu báo cáo nhanh từ ban quản lý, tính đến ngày mùng 5 tết đã có hơn 10 vạn lượt khách đến chùa Hương, tăng hơn 6.000 lượt người so với cùng kỳ tết năm 2011.

Trong thời gian chờ đợi đến giờ khai hội sáng ngày 28-1, du khách thập phương đã được xem những màn múa tứ linh: long, lân, quy, phượng tại cả 3 sân lớn chùa Thiên Trù. Những màn múa linh vật tài hoa với ý nghĩa tâm linh và các giá trị văn hóa truyền thống mang lại cho lễ hội chùa Hương một không gian văn hóa huyền ảo, đặc sắc. Với lễ khai hội chùa Hương, múa tứ linh cũng có ý nghĩa là đưa bốn linh vật về với chốn cửa thiền để hóa thần và các tích múa trong vở diễn đều hướng người xem đến những triết lý nhân sinh cao cả.

Lễ hội chùa Hương đã chính thức bắt đầu sau nghi lễ niệm hương trì nguyện tại chùa Thiên Trù do Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương, các vị quan khách và chư tôn phật tử thành kính dâng hương cầu Hòa bình thế giới - Quốc Thái dân an. Ngoài việc tham quan vãng cảnh, du khách cũng được thưởng thức các chương trình ca múa nhạc, hát quan họ, ca trù, chầu văn, sôi động, hấp dẫn liên tục diễn ra tại sân Thiên Trù.

Cũng giống như những năm trước, du khách thập phương đến với lễ hội không chỉ với mong muốn cầu mong một năm sức khỏe, làm ăn may mắn, mà còn là dịp để vãn cảnh chùa Hương - nơi được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất động”.

Năm nay, việc quy hoạch, sắp xếp lại dịch vụ hàng quán ở chùa Hương được thực hiện theo tiêu chí là phải nằm xa nơi thờ tự và không ảnh hưởng tới việc đi lại của du khách. Ban quản lý cho biết, với lượng thuyền đò gần 5.000 chiếc đã đăng ký phục vụ khách, khách hành hương sẽ không còn lo quá tải diễn ra cảnh chèo kéo, ép giá từ phía các chủ đò.

Giá vé tham quan thắng cảnh (gồm cả phí bảo hiểm) trong mùa lễ hội năm nay được điều chỉnh lên mức 50.000 đồng/người/lượt và giảm 50% cho những người từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 15 tuổi. Vé xuồng đò trên tuyến Hương Tích và tuyến Long Vân - Tuyết Sơn có giá lần lượt là 35.000 đồng/người/lượt và 25.000 đồng/người/lượt (xuồng đò thường),  40.000 đồng/người/lượt và 30.000 đồng/người/lượt (xuồng đò cao cấp).

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, bước vào mùa lễ hội năm nay, huyện Mỹ Đức đã đầu tư dây chuyền xử lý rác thải trị giá trên 10 tỉ đồng.

Cũng trong ngày khai hội, Hòa thượng Yoshimizu Daichi - Trụ trì chùa Nisshin kustu - thành phố Tokyo, Nhật Bản đã tặng 30 cây anh đào Nhật Bản trồng tại vườn chùa để tỏ lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp cũng như những nét văn hóa tâm linh vô cùng độc đáo của di tích Hương Sơn và thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước.

Một số lễ hội diễn ra trong tháng Giêng

Ngoài lễ hội lớn và dài nhất miền Bắc tại khu di tích Hương Sơn, du khách cũng có cơ hội được tham dự các lễ hội khác trong suốt tháng Giêng:

- Lễ hội đền Cổ Loa (Đông Anh) tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương - người có công xây thành Cổ Loa, diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 6 đến 16 tháng Giêng. Du khách và nhân dân trong vùng có dịp tiếp nhau tế lễ, chứng kiến lễ rước kiệu bát xã, dâng hương trong âm hưởng hào hùng của tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng. Năm nay, các trò chơi dân gian như chọi gà, ném còn, đu tiên, cờ người… vẫn được duy trì.

- Lễ hội Hai Bà Trưng kỷ niệm 1972 năm (40-2012) ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh tan quân Nam Hán, giải phóng đất nước, do nhân dân xã Mê Linh chuẩn bị. Công phu nhất là lễ rước kiệu với 5 chiếc kiệu từ đền Hai Bà Trưng về Đình làng Hạ Lôi vào ngày mùng 4 tháng Giêng và từ đình làng Hạ Lôi về lại đền Hai Bà Trưng vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Bên cạnh đó, lễ tế được tổ chức từ ngày mùng 1 tết và kéo dài đến ngày mùng 8 tháng Giêng, với các lễ tế như tế cầu phúc, tế công đồng, tế nhập tịch ở cả đình và đền, tế tạ. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian…

- Lễ hội Yên Tử tại xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí, Quảng Ninh sẽ khai mạc vào 10 tháng Giêng. Ngoài những nghi lễ truyền thống như dâng hương, lễ cầu quốc thái dân an, biểu diễn các tiệt mục nghệ thuật truyền thống, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… sẽ có thêm nhiều hoạt động mới đặc biệt nhất là sự tham gia của đồng bào dân tộc ít người quanh vùng núi Yên Tử và các vùng lân cận 

- Hội Mở mặt tại xã Phục Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng diễn ra từ ngày 6-10 tháng Giêng. Theo tương truyền, các cô gái làng Phục Lễ nổi tiếng xinh đẹp nhưng quanh năm chít khăn vuông đen, che kín mặt, và ngay cả khi lấy chồng, nhiều cô vẫn e ngại không chịu bỏ khăn. Lễ hội là một dịp hiếm hoi trong năm để các cô gái Phục Lễ có tiếng xinh đẹp quanh năm che mặt được mở mặt qua cuộc thi sắc đẹp, làm quân cờ người. Hội còn làm cỗ chay, thi dệt vải hát đúm.

- Hội chùa Keo thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chùa là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam, với gác chuông là một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo. Hội diễn ra vào 14 và 15 tháng Giêng.

- Lễ hội chọi trâu Hải Lựu sẽ diễn ra tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc từ ngày16-17 tháng Giêng. Đây là một trong những lễ hội văn hóa dân gian cổ xưa nhất (tương truyền có từ thời Hùng Vương) còn lưu giữ được dáng vẻ nguyên sơ, không có những toan tính cay cú ăn thua của con người, không có việc trâu bị tiêm thuốc kích thích, không có cá cược...

- Hội Xoan, diễn ra tại Làng Hương Nha, huyện Tam Thanh, Phú Thọ nhằm tưởng nhớ Xuân Nương - một nữ tướng tài giỏi của Hai Bà Trưng. Khởi đầu lễ hội là tiệc cầu Xuân dâng Thành hoàng, theo truyền thống dọn cỗ chay, có củ mài và mật ong. Tục truyền việc mổ trâu “nồi da xáo thịt” diễn lại tích năm tướng của vua Hùng thờ thần sông mà thoát nạn, khi lên bờ tìm trâu mổ thịt, lấy da làm nồi nấu để tế thần sông. Hội diễn ra từ ngày 7 đến 10 tháng Giêng,

- Lễ hội Bà chúa Kho bắt đầu vào ngày 14-1 Âm lịch và là một lễ hội lớn tại miền Bắc, đặc biệt là đối với giới kinh doanh, làm ăn buôn bán. Cuối năm trả nợ, đầu năm đi vay bà chúa Kho đã trở thành một phong tục tồn tại lâu đời tại Việt Nam. Lễ hội có tục dâng hương, khấn vay tiền Bà Chúa (tượng trưng) “cầu tài phát lộc”. Đền bà chúa Kho nằm tại làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Hội Lim, là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, chính thức được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng trên địa bàn huyện Tiên Du.

- Hội đền Trần diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng và mở đầu bằng lễ khai ấn bắt đầu từ giờ Tý (giữa đêm). Đền Trần tại đường Trần Thừa phường Lộc Vượng thành phố Nam Định (sát quốc lộ 10) là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ 15.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới