(KTSG Online) - Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn có hiệu lực từ 27-12 đã bãi bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đối với hành khách xuất phát từ TPHCM và Cần Thơ.
Chiều 27-12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã ký sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Quyết định này, chỉ trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) mới cần test nhanh hoặc PCR bắt buộc. Quy định không còn bắt buộc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ phải làm xét nghiệm này không thuộc vùng dịch cấp độ 4.
Ngoài ra, các điều kiện vận chuyển khác vẫn giữ nguyên: hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-Covid, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo; hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác…
Theo Bộ GTVT, từ ngày 29-12-2021 đến hết ngày 18-2-2022 (giai đoạn I) sẽ cho phép 25 chuyến bay khứ hồi/ngày giữa Hà Nội - TPHCM. Từ 19-1-16-2 (giai đoạn II) sẽ cho phép 52 chuyến/ngày trên đường bay này. Tương tự, giai đoạn I giữa TPHCM - Đà Nẵng 20 chuyến khứ hồi/ngày và tăng lên 27 chuyến khứ hồi/ngày… Các đường bay khác cũng được tăng chuyến nhiều lần, đảm bảo 2,7 triệu cung tải ghế/ngày trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán.