Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hiểu đúng về chính sách đầu tư định cư Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hiểu đúng về chính sách đầu tư định cư Mỹ

Phil A. Cluer (*)

(TBKTSG Online) – Trong thời đại kinh tế toàn cầu thì việc đầu tư liên quốc gia không chỉ diễn ra với các công ty đa quốc gia mà còn với các nhà đầu tư cá nhân. Một số quốc gia phát triển đã đưa ra chính sách đầu tư kết hợp định cư để giải quyết tình trạng thất nghiệp cao và kinh tế chậm phát triển tại một số khu vực, địa phương. Tại Việt Nam, nhiều người hiện đang quan tâm đến chính sách đầu tư định cư và thị thực theo chương trình EB-5 của Mỹ.

Hiểu đúng về chính sách đầu tư định cư Mỹ
Via Mizner Golf & City Club tại Florida (Mỹ), dự án đã gọi được 160 triệu đô la vốn đầu tư từ 320 gia đình theo chương trình EB-5. Ảnh minh họa: www.globalresidentsllp.com

Có thể tạm định nghĩa, đầu tư định cư là chương trình của một nước khuyến khích người nước ngoài đầu tư theo diện định cư vào nước mình để giải quyết tình trạng kinh tế chậm phát triển và tỷ lệ thất nghiệp cao trong nước. Thường những quốc gia này hoặc là nước mang đặc thù nhập cư như Mỹ, Canada hoặc là những nước nằm trong khối EU và Schengen như Malta, Síp…

Có nhiều lý do để nhà đầu tư kiếm quốc tịch thứ hai. Thường là những nước thu hút định cư quảng bá nhiều về cơ sở hạ tầng hiện đại cùng những bãi biển đẹp, môi trường thiên nhiên trong lành; về khả năng di chuyển không thị thực dễ dàng giữa các quốc gia. Kèm theo đó là những triển vọng hấp dẫn khác như quyền lợi bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản, cơ hội thành công cho con cái…Không yêu cầu kinh nghiệm về quản lý, ngoại ngữ, không giới hạn tuổi tác, nhà đầu tư chỉ cần chứng minh nguồn tiền hợp pháp là được.Với chỉ một số vốn ban đầu từ 500.000 đô la Mỹ (khoảng 11,675 tỉ đồng), nhà đầu tư đã có thể trở thành thường trú nhân, được hưởng nhiều quyền lợi như công dân của chính nước đó.

Chính sách đầu tư định cư nói trên đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Khi đã có một số tiền tiết kiệm đủ lớn, nhiều người Việt bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội cho bản thân và con cái của họ tại các nước phát triển hơn.

Hiện có nhiều quốc gia khuyến khích đầu tư để định cư thu hút rất nhiều người nước ngoài tham gia. Tiêu biểu nhất là Mỹ, Canada, sau đó là các quốc gia nhỏ như Malta, Síp. Mỗi nước có những yêu cầu và quyền lợi riêng mà nhà đầu tư cần nắm vững để tận dụng tối đa lợi ích của chương trình này.

Từ trước tới nay Mỹ đã rất nổi tiếng với chương trình EB-5 (Employment Base Fifth) – chương trình xin thẻ xanh an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư. Chương trình này được đưa ra từ những năn 1990 nhằm cải thiện nhiều địa phương của Mỹ có tỉ lệ thất nghiệp cao hoặc kinh tế chậm phát triển.

Có nhiều lợi ích cho cả nhà đầu tư lẫn quốc gia thu hút đầu tư trong chương trình này. Đối với nhà đầu tư thì chi phí đầu tư thấp, thủ tục đơn giản, nhanh chóng và không cần yêu cầu về ngoại ngữ. Bên cạnh đó dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe rất tốt, nền giáo dục hàng đầu thế giới và những đặc quyền miễn phí dành riêng cho nhà đầu tư và gia đình của họ. Đối với quốc gia thu hút đầu tư sẽ giúp phát triển mạnh về kinh tế và giải quyết tình trạng thất nghiệp trong nước. Do đó, quốc gia nào có các gói đầu tư định cư hấp dẫn thì sẽ có tính cạnh tranh cao trong việc thu hút nguồn vốn từ giới nhà giàu khắp thế giới.

Ông Phil A. Cluer là Giám đốc cấp cao của American Immigration Group & Global Residents LLP

American Immigration Group (AIG) là một trong những đơn vị đi tiên phong về chương trình EB-5 và có trụ sở tại thành phố New York. Được cấp phép bởi USCIS (Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ), AIG cung cấp các khoản đầu tư EB-5 cho 10 quốc gia trên thế giới.

EB-5 là một chương trình của Chính phủ Mỹ mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng để có được thẻ xanh cho gia đình họ. Yêu cầu đặt ra gồm: đầu tư 500.000 đô la vào một dự án mới được Chính phủ Mỹ phê duyệt; chứng minh nguồn vốn; chứng minh rằng dự án đã tạo ra 10 việc làm cho người lao động Mỹ.

Tọa lạc ở thành phố New York, AIG được đặt ở vùng trọng yếu của các dự án EB-5, những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng. Nhà sáng lập David Finklestein và cộng sự của ông giúp cấu trúc tài chính EB-5, như một công cụ để giúp nền kinh tế Mỹ và làm cho giấc mơ Mỹ có thể phát triển ở quy mô lớn hơn.

Thông tin tham khảo:

www.globalresidentsllp.com

http://eb5aig.net/aig-nyrc-team.html

www.facebook.com/eb5Vietnam.Kenneth

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới