Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hồ thủy điện miền Nam, miền Trung “khát” nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hồ thủy điện miền Nam, miền Trung “khát” nước

Mực nước hồ thủy điện Trị An ở Đồng Nai đang cạn dần so với nhiều năm trước-Ảnh: Hồng Văn

Do nắng nóng diễn ra trên diện rộng, không có mưa trên thượng nguồn nên nước về các hồ thủy điện ở mức cực thấp so với trung bình nhiều năm qua.

>>Đòi tăng giá điện

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết đến ngày 12-7, hầu hết các hồ thủy điện miền Nam và miền Trung đã và đang tiến về mực nước chết. Cụ thể, hồ thủy điện Trị An còn 0,25m, hồ Thác Mơ 0,5m, hồ Vĩnh Sơn còn 0,25m, hồ Pleikrong 0,34m, hồ Hàm Thuận còn 0,75m, hồ Sông Ba Hạ còn 1m.

Bà Châu cho biết thêm, từ nay đến ngày 17-7 lưu lượng nước về các hồ vẫn chậm, riêng hồ Hòa Bình ở phía Bắc dù thượng nguồn đã có mưa rào nhưng nước về hồ chỉ đạt 1.850 m3/giây. Mực nước của hồ cũng chỉ ở mức 83,9m, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 tới 14m.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do nước tại các hồ thủy điện quá thấp, nên các nhà máy thủy điện vận hành cầm chừng. EVN đã huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện, dầu, turbine, tăng cường nhập khẩu điện để đáp ứng yêu cầu của sản xuất và sinh hoạt.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới