Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoa đào rực rỡ chờ người mua phương Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoa đào rực rỡ chờ người mua phương Nam

Nam Bình

(TBKTSG Online) – Dù dự báo sức mua mùa Tết Nguyên đán 2021 không cao do tâm lý lo ngại dịch bệnh nhưng một số tiểu thương vẫn mạnh dạn đưa hoa đào từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM bày bán. Hai ba ngày qua, hoa đào bắt đầu “đổ bộ” vào các chợ hoa Tết, thu hút người tiêu dùng đến xem và mua sắm.

Tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TPHCM), hàng trăm gốc đào vừa được tập kết, chuẩn bị phục vụ người dân thành phố dịp Tết Tân Sửu. Công viên Hoàng Văn Thụ cũng là nơi kinh doanh hoa đào Tết từ nhiều năm nay mỗi dịp tết đến xuân về.

Tập kết hoa đào tại Công viên 23-9. Ảnh trong bài: Nam Bình

Theo chị Nguyễn Thị Nhung, người đưa 500 gốc đào từ các tỉnh phía Bắc vào đây từ hai hôm trước, Tết Tân Sửu năm nay, số lượng hoa đào từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM giảm nhiều so với năm ngoái. Nguyên nhân là do dịch vụ vận chuyển gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, chi phí lại tăng cao trong khi dự báo sức mua thấp nên nhiều người không dám đầu tư đưa hàng vào Nam nhiều.

Bọc hoa kỹ càng vừa để tránh va chạm làm hư hỏng hoa, vừa "hãm" không cho hoa nở sớm do gặp thời tiết nắng nóng.

Theo chị Nhung, phí vận chuyển một cành đào từ Hà Nội vào TPHCM bằng xe khách hoặc xe tải có khi ngang bằng hoặc cao hơn giá cành đào mua tại vườn. Với những cành đào nhỏ, chiều cao chưa đầy 1m đã có giá 300.000 – 400.000 đồng nếu gửi hàng số lượng ít. Ngoài ra, các chi phí đóng gói, bảo quản… cũng cao hơn so với việc gửi hàng hóa thông thường. Do đó, giá hoa đào vào tới TPHCM thường rất cao.

Những gốc đào bonsai được bán với giá khá cao, đến 15 triệu đồng/chậu.

Tại công viên Hoàng Văn Thụ, các chậu đào của chị Nhung có chiều cao từ 0,7-0,8m có giá khoảng 800.000 đồng/gốc. Những chậu hoa lớn hơn, loại 3 năm tuổi, cao 1,8m và tán rộng 1,2m thì giá tầm 2,5 triệu đồng/gốc.
“Thời tiết miền Bắc lạnh, thích hợp cho cây đào trổ nụ. Đưa hoa đào vào TP.HCM, gặp khí hậu nóng ấm là điều kiện tốt để hoa bung nở đúng dịp tết. Tuy nhiên, phải đợi qua 25 tết mới có nhiều người đến mua”, chị Nhung chia sẻ.

Khách hàng đến xem và chụp ảnh hoa.

Tại Công viên 23-9 (quận 1, TPHCM), hàng trăm gốc hoa đào cũng vừa được đưa xuống xe, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đợi khách đến xem. Anh Hồng, một người bán hoa đào tại đây cho biết, do thời tiết miền Nam những ngày nay quá nóng nên người kinh doanh hoa phải trùm kín, che nắng cho hoa, tránh việc hoa nở sớm trước Tết.

Theo anh Hồng, việc kinh doanh hoa tết tại đây chỉ là công việc thời vụ, tuy vậy, phải là người hiểu và biết cách chăm sóc hoa mới có thể kiếm được vài đồng lãi từ công việc này. Hoa đào phù hợp với thời tiết lạnh nên nếu trời nắng nóng nhiều, hoa nở sớm, chóng tàn, không chơi được lâu như tại “quê hương” miền Bắc.

“Khi bán hoa, tôi còn tư vấn cho khách là đem hoa về chưng trong phòng máy lạnh, nhiệt độ ổn định thì hoa sẽ tươi lâu, bền hơn. Có khi chưng được đến ra Tết”, anh Hồng chia sẻ. Giá bán hoa đào tại công viên 23-9 của anh Hồng giao động từ 1-3 triệu đồng/chậu. Riêng một số chậu đào bonsai, đào thế được rao giá đến 15 triệu đồng/chậu.

Người bán hàng cho biết, phải đến cận tết mới có nhiều khách đến mua. Từ đây đến cuối tuần, khách thường chỉ đến xem và hỏi giá, chụp ảnh.

Chị Hoàng Linh, (ngụ tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức) chia sẻ, vốn là người gốc Hà Nội nên năm nào gia đình chị cũng tìm mua một gốc đào về chưng Tết. So với Hà Nội, giá hoa đào tại TPHCM cao hơn rất nhiều do chi phí vận chuyển, bảo quản hoa đi đường xa.

Chị Linh kể, năm trước, gia đình chị Linh nhờ người thân từ Hà Nội gởi cành đào theo đường hàng không vào TPHCM. Tuy nhiên, chi phí  vận chuyển khá cao, lại mất công lên sân bay nhận hàng nên năm nay chị dự định sẽ đến mua hoa trực tiếp tại các “chợ” hoa đào ở TPHCM. “Mấy ngày nay tôi đều dạo ngang qua công viên Hoàng Văn Thụ để nghe ngóng nhưng chưa thấy hoa đào về. Hôm qua mới thấy có hoa nên sáng nay đến xem luôn, đến sớm sẽ chọn được cành đào ưng ý”, chị Linh nói.

Những nụ hoa đào bung nở khi gặp thời tiết nắng đẹp tại TPHCM.

Dù dự báo sức mua sẽ kém hơn thông thường, do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng một số đầu mối kinh doanh hoa đào tại TPHCM vẫn hy vọng rằng, khi nguồn cung ít, việc tiêu thụ hoa đào sẽ nhanh chóng hơn. Hơn nữa, chất lượng hoa đào đưa vào TPHCM năm nay đẹp hơn, cành nhiều răm, nụ, bông to, màu sắc đẹp… nên có thể chinh phục được khách hàng.

Với nhiều người từ các tỉnh phía Bắc vào Nam lập nghiệp, Tết đến là phải có cành đào chưng trong nhà. Mỗi khi ra phố, nhìn thấy hoa đào là thấy Tết.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới