Thứ Bảy, 31/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Học gì ở Warren Buffett?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Học gì ở Warren Buffett?

Thanh Phương

(TBKTSG) - Bản dịch tiếng Việt bộ tự truyện The Snowball (Hòn tuyết lăn) (*) về cuộc đời và sự nghiệp của nhà đầu tư tài chính Warren Buffet vừa được phát hành lần đầu tại Hội sách TPHCM vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Bộ sách còn mới toanh và dày gần 1.500 trang nên chắc chưa có nhiều người đọc (ngoại trừ những người đặc biệt quan tâm đã đọc bản tiếng Anh ở đâu đó trước đây).

Nhờ vậy mà buổi giới thiệu nhân vật và tác phẩm thu hút đông kín người dự bất kể “phòng hội thảo” được dựng lên ngay trong công viên dưới trời nắng gắt. Mặc dù vùng che bạt khá rộng nhưng ban tổ chức vẫn phải kê thêm ghế tràn ra bên ngoài. Hàng trăm người ngồi trật tự dưới nắng nóng chờ đợi. Họ đến và kỳ vọng học được đôi điều từ “bí kíp” thành công của nhà tỉ phú vang danh giàu có nhất nhì thế giới.

Thành phần tham dự chiếm số đông là giới trẻ. Một cô gái nói rằng trước khi đến đây, cô chỉ biết đến Warren Buffett là một nhà đầu tư cổ phiếu tài ba chứ chưa từng nghe qua những giai thoại về triết lý sống của nhà “tỉ phú nghèo khó”. Cô tò mò muốn biết ông đã đầu tư cổ phiếu và làm giàu như thế nào.

Chắc cũng có rất nhiều người trẻ khác giống cô gái này, đang rất háo hức muốn học tập phương pháp làm giàu của Warren Buffett.

Một bạn trẻ khác không ngần ngại khẳng định “mục tiêu quan trọng nhất là học ở Warren Buffett cách đầu tư sinh lãi lớn” với lý lẽ rằng “môi trường sống và giao tiếp ngày nay đã rất khác xưa, nhiều nhu cầu hơn, mức độ đòi hỏi cao hơn, mối quan hệ rộng rãi hơn… và do vậy, nhu cầu kiếm tiền đang trở nên hết sức bức thiết”.

Đó là chuyện của những người trẻ. Cũng là điều dễ hiểu. Họ ở độ tuổi chưa có nền tảng về tài chính để kiến lập một cuộc sống như mong muốn, họ đang trong thời kỳ sung mãn của đời người để kiếm tiền và tích lũy cho mai sau. Không có lý do để chê trách động cơ, sự thôi thúc kiếm thật nhiều tiền nơi họ. Một người tập tành mua bán cổ phiếu từ lúc mới 11 tuổi như Warren Buffett vẫn nhận được sự kính trọng của nhiều người.

Vấn đề là nếu đã học Warren Buffett thì không thể bỏ qua điều ông đã đề cập liên quan đến câu nói của đại văn hào Pháp Honore de Balzac trong tác phẩm Father Goriot: “Bí mật đằng sau một thành công vĩ đại mà bạn không lý giải được là một tội lỗi chưa được tìm thấy, bởi vì nó đã được che giấu một cách hoàn hảo”. Warren Buffett - người luôn có niềm tin “ở hiền thì gặp lành” muốn khẳng định rằng không có tội ác đằng sau khối tài sản mà ông và Berkshire Hathaway (**) kiếm được!

Khác với người trẻ, những người thuộc giới trung niên có mặt hôm ấy, một số là doanh nhân, thảo luận với nhau về việc nên sống như thế nào để “cuối đời, ta có một cuộc đời to lớn”, hay nói một cách thời thượng là “tối ưu hóa giá trị cuộc đời”, tựa như điều mà Warren Buffett đã làm được!

Cũng không lạ. Đối với những người đã tương đối đầy đủ về đời sống vật chất, ngoài việc duy trì công cuộc kiếm tiền để củng cố sự vững vàng về mặt kinh tế, họ còn có nhu cầu tìm kiếm những giá trị mới cho đời sống tinh thần, ví như an trú trong các sinh hoạt tâm linh, tìm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ của cải với xã hội, được góp công sức, trí tuệ lẫn vật chất cho những người kém may mắn, và cũng không loại trừ những nỗi khát khao danh vọng!

Học sống như Warren Buffett là điều quá tốt. Ông luôn nỗ lực làm cho khối tài sản phình to nhất để rồi hiến tặng gần hết cho mục đích xã hội. Cho đến nay, không có một bệnh viện hay trường học nào được ghi tên ông cho dù ông là người bảo trợ xây dựng nhiều công trình lớn. Chỉ riêng cách làm từ thiện “thi ân bất cầu báo” của ông đã là một bài học lớn.

Ngẫm nghĩ, có bao nhiêu người giàu muốn học hỏi Warren Buffet có đủ “dũng khí” sống và hành động như ông khi vẫn thường thấy không ít người dễ dàng vung hàng tỉ đồng của tập thể để mua danh từ thiện, chứ nếu phải móc tiền từ hầu bao riêng e rằng cũng khó! Thêm nữa, học khiêm tốn tưởng dễ mà không dễ, nhất là trong thời buổi thói háo danh đang dư thừa đất sống.

Chắc hẳn giá trị to lớn của cuộc đời Warren Buffett không chỉ nằm ở khối tài sản khổng lồ của ông. Tiếng tăm có lẽ đã không đến với ông như ngày hôm nay nếu ông không trải qua gần hết một đời người đầy cảm hứng làm giàu nhưng có cách nghĩ, lối sống nhiều phần khác lạ so với những người giàu có khác.

___________________________________________________________

(*) The Snowball do Alice Schroeder chấp bút. Bản dịch Hòn tuyết lăn của Vương Bảo Long, DT Books và NXB Trẻ ấn hành, Fahasa độc quyền phát hành, giá bìa 351.000 đồng/bộ 2 cuốn.

(**) Berkshire Hathaway: Tên công ty của Warren Buffett, có trụ sở chính tại thành phố Omaha, bang Nebraska, Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới