Họp HĐND TP Cần Thơ: Cử tri bức xúc chuyện quy hoạch treo
Ngọc Tùng
![]() |
| Thu hoạch lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Ngọc Tùng |
(TBKTSG Online) - Một trong các vấn đề cử tri bức xúc gửi đến Kỳ họp HĐND Cần Thơ kỳ này là tình trạng quy hoạch treo, dự án “xí chỗ” nhưng chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tuy vậy, vẫn chưa có câu trả lời đầy đủ từ các lãnh đạo sở, ngành của tỉnh này trong phiên họp ngày 10-7.
Cụ thể là nhiều dự án chậm triển khai hoặc có triển khai nhưng không đảm bảo tiến độ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong vùng. Đơn cử như các dự án: trường Đại học Quốc tế, Công viên cây xanh đường Tầm Vu… thuộc quận nội ô Ninh Kiều; dự án khu đô thị Nam Long 2, khu công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ (quận Cái Răng); dự án trường Đại học Kỹ thuật - Công Nghệ, trường trung cấp Nghề Cần Thơ và dự án làng Đại học (quận Bình Thủy); dự án Khu đô thị Hoàng Quân Cần Thơ - Đại học Quốc tế Mekong - Khu tái định cư xã Nhơn nghĩa, huyện Phong Điền...
Theo kiến nghị của cử tri, TP Cần Thơ cần thẩm định, rà soát, đôn đốc thực hiện các dự án còn hiệu lực, nếu cần thiết phải thu hồi các dự án không triển khai. Cử tri cũng đề nghị TP Cần Thơ có biện pháp hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho người dân trong các dự án kéo dài nhưng nay đã xóa quy hoạch và sớm có kế hoạch khai thác các phần diện tích đất lãng phí này.
Nổi cộm trong các ý kiến cử tri còn là việc triển khai các dự án xử lý chất thải hết sức chậm chạp gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư lân cận trong thời gian qua.
Qua các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp, cử tri bày tỏ nỗi bức xúc trong sự mong đợi các cơ quan chức năng có nhiều hoạt động kiểm tra sâu sát các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường. Điều này nhằm sớm phát hiện những loại hàng hóa kém chất lượng có xuất xứ Trung Quốc, hàng hóa có chứa chất độc hại đang lưu hành để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, qua đó cảnh báo về những sản phẩm độc hại khi sử dụng và khuyến khích người Việt dùng hàng Việt.
Cử tri cũng đề nghị các biện pháp hỗ trợ từ phía nhà nước, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ đầu ra cho nông sản; có chế tài với các doanh nghiệp đã cam kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân nhưng không tuân thủ hợp đồng. Song song đó cần định hướng cụ thể cho nông dân trong việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi… một cách hiệu quả, tránh được tình trạng ối đọng sản phẩm gây thiệt hại cho nông dân.
Trong phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ hai (hôm 10-7) của kỳ họp này, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát tiển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ đã trả lời chất vấn xoay quanh các nội dung: đầu ra nông sản, hiệu quả từ các mô hình cánh đồng liên kết, đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao…
Theo ông Quỳnh, đầu ra cho nông sản nói chung đang phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ. Trong khi nông dân có thói quen bán lúa tươi ngay tại ruộng trong kỳ thu hoạch có ưu điểm là nông dân không phải chịu thất thoát trong quá trình dự trữ. Nhưng mặt trái của nó là tạo áp lực thu mua tập trung lớn, khả năng xử lý sau thu hoạch của doanh nghiệp có giới hạn nên thương lái hạ giá hoặc thậm chí ngừng thu mua lúa.
Việc doanh nghiệp có hợp đồng bao tiêu nhưng không thu mua lúa cho nông dân, theo ông Quỳnh, đã xảy ra khi mùa thu hoạch sớm hơn thời điểm triển khai chương trình thu mua tạm trữ của Chính phủ, doanh nghiệp có tâm lý chờ đợi chương trình chính thức triển khai. Hơn nữa, đa phần doanh nghiệp không đủ phương tiện vận chuyển tại tất cả các vùng bao tiêu khi mùa vụ thu hoạch trùng nhau… nên nông dân một số nơi phải bán lúa cho tư thương với giá thấp hơn giá sàn bao tiêu của doanh nghiệp.
Các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, ông Quỳnh cho rằng, một số dự án đang trong quá trình triển khai nhưng tiến độ phụ thuộc nhiều ở nhà đầu tư, bởi đa phần các dự án phải kêu gọi hợp tác đầu tư với nguồn kinh phí rất lớn.
Tại kỳ họp này HĐND thành phố đã bầu bổ sung ông Phạm Văn Hiểu, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đại biểu HĐND TP Cần Thơ đơn vị quận Ô Môn, vào chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thay ông Nguyễn Hữu Lợi, được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 do đến tuổi nghỉ hưu.







