Thứ tư, 21/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Huy động 4 tỉ đô, Didi Chuxing nhắm đến thị trường quốc tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Huy động 4 tỉ đô, Didi Chuxing nhắm đến thị trường quốc tế

Chánh Tài

(TBKTSG Online) - Công ty gọi xe lớn nhất Trung Quốc Didi Chuxing ngày 21-12 thông báo vừa huy động được thêm 4 tỉ đô la Mỹ nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế, phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo và xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện.

Huy động 4 tỉ đô, Didi Chuxing nhắm đến thị trường quốc tế
Dixi Chuxing đang sẵn sàng đối đầu với Uber ở nhiều thị trường quốc tế. Ảnh minh họa: The Beijinger

Tờ Financial Times cho biết vòng gọi vốn mới định giá Didi Chuxing vào khoảng 56 tỉ đô la Mỹ. Nhóm nhà đầu tư rót vốn gồm những đối tác nước ngoài như tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) và Quỹ đầu tư nhà nước Mubadala Capital (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).

Năm ngoái, do không cạnh tranh nổi, Uber buộc phải bán lại mảng hoạt động ở Trung Quốc cho Didi Chuxing. Sau vòng gọi vốn lần này, với nguồn tiền mặt dự trữ lên đến 12 tỉ đô la, Didi Chuxing đang sẵn sàng thách thức Uber ở nhiều thị trường quốc tế.

Hôm 19-12, Didi Chuxing cho biết đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty LEDI Technology (Đài Loan) nhằm thăm dò mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu ở lãnh thổ này.

Trước đó, thông qua các khoản đầu tư và hợp tác chia sẻ nguồn lực, Didi Chuxing đã xây dựng vững chắc mối quan hệ đối tác với hãng gọi xe Grab (Singapore), Careem (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), Ola (Ấn Độ), 99 (Brazil), Taxify (Estonia).

Tháng 11-2016, Dixi Chuxing ký thỏa thuận đối tác với Avis Budget Group, tập đoàn cho thuê xe hàng đầu ở Bắc Mỹ, Úc và New Zealand. Công ty gọi xe Lyft, đối thủ số một của Uber tại Mỹ, cũng nhận được khoản đầu tư 100 triệu đô la Mỹ từ Dixi Chuxing vào hồi tháng 1-2017.

Didi Chuxing sẽ sử dụng một phần của nguồn tiền đầu tư mới để  phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện để phục vụ nhu cầu khi lượng xe điện và xe lai sạc điện đang tăng nhanh ở Trung Quốc. Có khoảng 260.000 xe điện đang hoạt động trên nền tảng gọi xe của Didi Chuxing. Mục tiêu của Didi Chuxing là nâng con số này lên một triệu vào năm 2020.

Mời xem thêm:

Tương lai nào cho dịch vụ gọi xe?

Grab sắp được bơm 2 tỉ đô la để cạnh tranh với Uber

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới