Idecaf tái ngộ khán giả vở "Chúa tể muôn loài"
Huy Nguyễn
![]() |
| Hữu Châu vai đà điểu mẹ, Thành Lộc vai Chim công, Đại Nghĩa vai sư tử mẹ Sabo trong vở "Chúa tể muôn loài" - ảnh: Huy Nguyễn |
(TBKTSG Online) - Chương trình kịch thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa” của sân khấu Idecaf tái ngộ khán giả bằng vở “Chúa tể muôn loài”, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng 15 năm sân khấu kịch Idecaf, diễn ra tại nhà hát Bến Thành bắt đầu từ ngày 10-5.
Vở được dàn dựng theo khuynh hướng lễ hội mới lạ. Toàn bộ tiền sảnh của nhà hát Bến Thành sẽ biến thành một khu rừng lớn và muôn thú sẽ nhảy múa tưng bừng trong không khí của lễ hội Carnavan có nguồn gốc từ Nam Mỹ.
Nhịp điệu sôi động đưa khán giả vào sân khấu qua không khí rộn rã của điệu Samba. Tại đây, đạo diễn Đình Toàn sẽ thể hiện một thế giới màu sắc và hình dáng lạ lẫm của sư tử, chim công, khỉ, đà điểu, mèo rừng, lợn rừng, cá sấu, rắn, gà lôi, thần lửa, thần nước… cùng những màn ca múa vui nhộn.
Cũng như nhiều vở kịch trước đó, câu chuyện tường thuật lại cuộc đối đầu giữa một bên thiện và bên ác - giữa gã chim công đẹp mã nhưng xấu tính (NSƯT Thành Lộc) nuôi tham vọng làm chúa tể rừng xanh và sư tử Samba (Đình Toàn) tốt bụng.
Tuy nhiên, điểm khác của vở diễn này là không có màn đánh đấm nảy lửa mà chỉ là sự đấu trí giữa hai bên. Đây được xem là thông điệp mới mà tác giả Quang Thảo muốn gửi gắm nhằm tạo không khí mới mẻ cho người xem. Anh lý luận rằng, trong một cuộc mâu thuẫn có khi được giải quyết bằng sự uyển chuyển thông minh chứ không phải bằng vũ lực. Điều đó cũng có thể làm chuyển hóa cái tâm đen tối của kẻ xấu sang hướng tốt đẹp.
Ngoài hai nhân vật chính là NSƯT Thành Lộc và Đình Toàn vở diễn còn có sự tham gia của diễn viên Lê Khánh, Hoàng Trinh, Hương Giang, Hữu Châu, Đại Nghĩa, Đức Thịnh, Tuấn Khải, Bạch Long...
Nhân dịp này, sân khấu Idecaf tặng 2.000 vé miễn phí phục vụ các khán giả thiếu nhi mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt.







