(KTSG Online) -Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang hướng đến mức dư thừa kỷ lục vào năm tới do nhu cầu tăng trưởng chậm lại và nguồn cung tăng nhanh, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết.
- Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
- Chiến tranh thương mại làm ‘xói mòn’ nhu cầu toàn cầu

Dữ liệu phân tích từ báo cáo hàng tháng mới nhất của IEA cho thấy, tồn kho dầu sẽ tích lũy với tốc độ 2,96 triệu thùng/ngày vào năm 2026, vượt qua cả mức tăng trung bình trong năm đại dịch Covid-19 2020.
Nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay và năm tới dự kiến tăng trưởng với tốc độ chưa bằng một nửa so với năm 2023, trong khi nguồn cung đang tăng bùng nổ.
Trong những tháng gần đây, liên minh các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC+, do Saudi Arabia dẫn đầu, đã đẩy nhanh tốc độ tái khởi động sản xuất vốn bị cắt giảm trước đây trong nỗ lực hỗ trợ giá dầu. IEA tăng nhẹ dự báo sản lượng của các nước bên ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào năm 2026.
“Cán cân thị trường dầu mỏ dường như ngày chênh lệch khi nguồn cung dự kiến vượt xa nhu cầu vào cuối năm nay và năm 2026. Rõ ràng cần phải có sự thay đổi để thị trường cân bằng”, báo cáo của EIA cho biết.
Giá dầu Brent ở London đã giảm khoảng 12% trong năm nay, đang giao dịch quanh mức 66 đô la Mỹ/ thùng khi nguồn cung tăng từ cả OPEC+ và các đối thủ giữa mối lo ngày càng gia tăng rằng cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Giá dầu giảm lại sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng sau nhiều năm lạm phát và là một chiến thắng cho ông Trump khi ông thúc đẩy giá nhiên liệu thấp hơn. Nhưng giá thấp lại đặt ra mối đe dọa tài chính cho các công ty và quốc gia sản xuất dầu.
Thị trường dầu mỏ đang được hỗ trợ phần nào nhờ nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh trong mùa hè. IEA dự kiến công suất lọc dầu thô toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục mới là 85,6 triệu thùng/ngày vào tháng Tám.
Công suất lọc dầu toàn cầu dự kiến tăng 670.000 thùng/ngày, lên 83,6 triệu thùng/ngày vào năm 2025, và tăng thêm 470.000 thùng/ngày, lên 84 triệu thùng/ngày vào năm 2026, nhờ dữ liệu tốt hơn dự kiến từ các nền kinh tế thị trường thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Trung Quốc.
Nhưng dữ liệu của IEA cho thấy thị trường đang rơi vào tình trạng dư cung.
Trong tháng Sáu, dự trữ dầu thô thế giới đạt mức cao nhất trong 46 tháng. IEA lưu ý thêm, tình hình thị trường vẫn có thể thay đổi nếu Mỹ áp các lệnh trừng phạt mới đối với dầu mỏ Nga hoặc Iran.
Xét theo quí quý, tình trạng dư cung trên thị trường dầu trong năm 2020 sẽ vẫn là mức lớn nhất được ghi nhận, đạt đỉnh hơn 7 triệu thùng mỗi ngày trong quí 2 năm đó khi các biện pháp phong tỏa hạn chế hoạt động vận tải và kinh tế.
Tình trạng dư thừa đó sau đó đã được giảm bớt nhờ các đợt cắt giảm sản lượng lớn của OPEC+.
IEA nhận định, tiêu thụ dầu toàn cầu dự kiến chỉ tăng 680.000 thùng/ngày trong năm nay, mức yếu nhất kể từ năm 2019 trong bối cảnh nhu cầu không tăng trưởng như kỳ vọng ở Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Con số này sẽ tăng thêm 700.000 thùng/ngày vào năm 2026.
Trái lại, hôm 13-8, OPEC vẫn duy trì dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 1,29 triệu thùng/ngày trong năm nay, gần gấp đôi con số của IEA.
IEA dự đoán, nhu cầu dầu thế giới sẽ ngừng tăng trưởng vào cuối thập niên 2020 khi các quốc gia chuyển hướng từ nhiên liệu hóa thạch sang xe điện.
Tổ chức có trụ sở ở Paris này nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu ngoài OPEC+ vào năm 2026 thêm 100.000 thùng/ngày lên 1 triệu thùng/ngày, tiếp tục dẫn đầu bởi Mỹ, Guyana, Canada và Brazil.
Khi OPEC+ chứng kiến các đối thủ mở rộng thị phần, tổ chức này và các đối tác đang nỗ lực giành lại doanh số bán dầu trên toàn cầu.
Saudi Arabia đã chỉ đạo liên minh này đẩy nhanh việc khôi phục sản lượng trong những tháng gần đây. Đầu tháng Tám, OPEC+ nhất trí một đợt tăng sản lượng khác cho tháng Chín, qua đó hoàn tất việc đưa trở thị trường sản lượng 2,2 triệu thùng bị cắt giảm trước đây.
Theo Bloomberg, CNN