Ít du khách biết tuyến đường du lịch Đông Tây
![]() |
Du khách thăm quan Huế - Một trong những điểm đến của tuyến du lịch EWEC - Ảnh: Trương Chi |
(TBKTSG Online) - Hơn 45% du khách đến Việt Nam không hề biết đến sự hiện diện của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây - East-West Economic Corridor (EWEC).
Thông tin này được đưa ra tại một hội thảo về đề tài này do khoa Du lịch thuộc Đại học Huế phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức tại Thừa Thiên - Huế vào ngày 16-12-2008.
Qua khảo sát, khoảng 45% du khách được phỏng vấn không biết về sự hiện diện của EWEC, trong khi có đến 64,4% du khách khi được hỏi đều trả lời có thể, hoặc rất mong muốn du lịch trên tuyến hành lang này. Phần lớn, du khách chỉ biết tìm thông tin về EWEC thông qua sách hướng dẫn (Lonely Planetm Guide du Routard) hoặc các trang web như google.com, hostelworld.com,…
EWEC này dựa trên một tuyến giao thông đường bộ dài 1.450 km, có cực Tây là thành phố cảng Mawlamyine (Myanma), đi qua bang Kayin (Myanma), các tỉnh: tỉnh Tak, tỉnh Sukhothai, tỉnh Kalasin, tỉnh Phitsanulok, tỉnh Khon Kaen, tỉnh Yasothon, tỉnh Mukdahan (Thái Lan), Savannakhet (Lào), Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và cực Đông là thành phố Đà Nẵng (Việt Nam).
TRƯƠNG CHI