Kết nối hành lang kinh tế phía Bắc
(TBKTSG Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 98/2008/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020.
Quy hoạch này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác Việt Nam-Trung Quốc mang tên "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" và hướng tới việc kết nối vào các tuyến đi các nước Đông Nam Á (ASEAN) và châu Âu.
Mục tiêu của quy hoạch là đưa mức tăng trưởng GDP tại các địa phương mà hành lang đi qua tăng gấp 1,2 - 1,4 lần mức trung bình cả nước. Đồng thời, nâng tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua hành lang kinh tế này tăng trung bình 20%/năm, đạt khoảng 2 tỉ đô la Mỹ vào năm 2010, 4,5 - 5 tỉ đô la Mỹ vào năm 2015 và trên 10 tỉ đô la Mỹ vào năm 2020.
Theo quy hoạch, sẽ có 3 cặp cửa khẩu quốc tế, 4 cặp cửa khẩu chính và 13 cặp chợ biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Các dự án hạ tầng sẽ được triển khai là đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với 6 làn xe, có vốn đầu tư dự kiến 1,4 tỉ đô la Mỹ, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kéo dài đến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) dự kiến khởi công năm 2008 và hoàn thành vào năm 2010 với kinh phí 19 ngàn tỉ đồng.
Tuyến đường cao tốc nối từ Nội Bài (Hà Nội) đến Hạ Long dài 144 km cũng được lên kế hoạch. Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc sẽ hợp tác xây tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Các dự án cảng biển như cảng Phả Lại, Lạch Huyện và Hải Phòng cũng được nâng cấp, mở rộng để trở thành các cảng nước sâu quy mô lớn.
SONG NGUYÊN






