Thứ ba, 6/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Khai mạc Đại lễ Vesak 2025: Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người

Đăng Huy - Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Sáng nay (6-5), lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 đã diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM). Đại lễ Vesak năm nay có chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.

Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng vào hội trường dự lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2025. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

Trong không khí trang nghiêm của Lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2025, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, từ bi và trí tuệ, những giá trị cốt lõi của Phật giáo. Ông đồng thời khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong việc góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững trên toàn cầu.

Chủ tịch nước nhận định chủ đề của Đại lễ Vesak năm nay đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc đối với hoạt động mang tính xã hội rộng rãi vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phát huy tinh thần khoan dung, hòa hợp, nhân ái và từ bi mà Đức Phật đã trao truyền, để cùng nhau xây dựng thế giới "hòa bình an lạc". Đây là nền tảng vững chắc để vươn tới sự ổn định trong xã hội, tìm lại bình yên giữa thiên nhiên, môi trường sống.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi mỗi người con của Phật luôn tinh tấn tu tập, lan tỏa tình thương đến muôn loài, góp phần thắp sáng thế gian bằng ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh ý nghĩa, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, hòa ái, cùng chung tay với nhân loại xây dựng một thế giới thật sự hòa bình và an lạc.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Lê Vũ

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra tại TP HCM từ ngày 6 đến 8-5. Đại lễ Vesak không chỉ là dịp tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết Bàn mà còn là cơ hội để cộng đồng Phật giáo quốc tế cùng nhau lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và đóng góp tích cực cho hòa bình cũng như sự phát triển bền vững của thế giới.

Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc, hội thảo, bế mạc với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu trong và ngoài nước tại hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM). Trước đó, đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 còn có nhiều sự kiện như giao lưu văn hóa Phật giáo, thả hoa đăng, lễ cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới, triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam...

Dòng người xếp hàng vào chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca - Quốc bảo của Ấn Độ được cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam lần đầu tiên. Ảnh: Nguyên Phong

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, xá lợi Đức Phật Thích Ca, quốc bảo của Ấn Độ lần đầu tiên được cung rước từ Ấn Độ về Việt Nam và tôn trí tại chùa Thanh Tâm từ ngày 2 đến 8-5. Sau đó, xá lợi tiếp tục được an vị tại Núi Bà Đen (Tây Ninh) để Phật tử chiêm bái, trước khi chuyển ra chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 14 đến 16-5 và chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 đến 21-5.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cung thỉnh xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức về tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự, tạo điều kiện để chư Tăng Ni và Phật tử chiêm bái. Sau lễ chiêm bái, xá lợi thiêng liêng này được an vị vĩnh viễn tại Bảo tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 do Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV) phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức là một sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế quan trọng của Phật giáo Việt Nam.

Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này, sau các kỳ Vesak diễn ra tại Hà Nội (2008), Ninh Bình (2014) và Hà Nam (2019). Năm nay, đại lễ thu hút hơn 2.700 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả cùng hội tụ để lan tỏa thông điệp hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững, bắt nguồn từ trí tuệ của Phật giáo, đến cộng đồng toàn cầu.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới