Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khai thác cát trên sông Hậu quá “nóng”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khai thác cát trên sông Hậu quá “nóng”

Hồ Hùng

Khai thác cát trên sông Hậu. Ãnh: Kiều Tiên

(TBKTSG Online) – Đoạn sông Hậu chảy qua địa phận thành phố Cần Thơ hiện đang có trên 100 sà lan khai thác cát, dù Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thành phố Cần Thơ chỉ cấp 25 giấy phép khai thác cho 16 doanh nghiệp với tổng số phương tiện đăng ký là 31.

“Từ tháng 5-2009, phía Campuchia đã ngưng mọi hoạt động khai thác cát nên nhiều sà lan từ đó cũng đổ về sông Hậu. Tình trạng khai thác cát “chui” đã vượt tầm kiểm soát”, ông Đặng Hữu Phước, Trưởng phòng Tài nguyên- Khoáng sản- Nước- Khí tượng thủy văn (Sở TN-MT) cho biết.

Các sà lan khai thác cát “chui” thường hoạt động vào ban đêm và liên lạc với nhau thường xuyên nên tản đi rất nhanh khi lực lượng đi kiểm tra. Tuy nhiên, theo Sở TN-MT thành phố Cần Thơ, thậm chí một số doanh nghiệp được cấp phép cũng có dấu hiệu bán hợp đồng lại cho các sà lan khai thác “chui” này, kèm theo giấy phép được photo để hợp thức hóa.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch quận Thốt Nốt cho rằng ngay chính việc cấp phép của Sở TN- MT cũng có vấn đề khi cho khai thác hết mọi chỗ bồi trên sông Hậu, bất chấp thảm họa sạt lở có thể diễn ra. Thực tế, cồn Khương (quận Bình Thủy), cồn Cái Đôi, cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt)… đang sạt lở ở nhiều điểm.

Tại cuộc họp bàn về tình trạng khai thác cát vừa được tổ chức sáng ngày 8-7, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã yêu cầu Sở TN-MT chấn chỉnh lại quy hoạch khai thác cát, tạm ngưng cấp phép khai thác và thăm dò mới. Riêng các giấy phép đã hết hạn, Sở TN-MT cần xem xét lại quá trình khai thác trước đây, doanh nghiệp có vi phạm vị trí khai thác, bán hợp đồng… hay không để có thể xem xét rút lại giấy phép. Về các trường hợp khai thác “chui”, sở cần phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thủy, các quận huyện… để xử lý nghiêm, nếu cần có thể tịch thu phương tiện để răn đe.

Cần Thơ hiện có 10 mỏ cát và trữ lượng cấp phép khai thác lên trên 25,2 triệu mét khối, trên tổng diện tích khai thác 558,88 héc ta.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới