(KTSG Online) - Hội chợ Đá quý và Trang sức Bangkok lần thứ 73 cho thấy một diện mạo mới của ngành trang sức, nơi thế hệ doanh nghiệp trẻ, xưởng gia đình của Thái Lan và cả dấu ấn thợ thủ công Việt Nam cùng góp phần vào những xu hướng đổi mới của thị trường.
Tại Hội chợ Đá quý và Trang sức Bangkok lần thứ 73 tại Thái Lan, bên cạnh các doanh nghiệp đã thành danh trên thị trường, một thế hệ doanh nghiệp mới đang góp phần vẽ lại diện mạo ngành trang sức - từ các nhà thiết kế trẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ giàu tinh thần đổi mới đến những xưởng gia đình dần bước ra thị trường quốc tế. Những sáng tạo được trưng bày không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn phản ánh một quan niệm mới về xa xỉ - nơi di sản văn hóa gặp gỡ thiết kế đương đại và tư duy toàn cầu.
Dù số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham dự không nhiều, dấu ấn của thợ thủ công Việt vẫn hiện diện trong một số thiết kế trưng bày tại hội chợ. Ông Ronnachai Pan-iam, chuyên viên quản lý khách hàng tại Pranda Group – một trong những tập đoàn vàng bạc đá quý hàng đầu Thái Lan – cho biết một số sản phẩm được chế tác tại Việt Nam bởi các nghệ nhân Việt trước khi hoàn thiện và nhập khẩu trở lại Thái Lan.
Dưới đây là một trong số những sáng tạo độc đáo có mặt tại Bangkok Gems - một trong những hội chợ đá quý và trang sức lớn nhất thế giới.
Hơn 1.300 doanh nghiệp từ Thái Lan và nhiều quốc gia hội tụ tại Bangkok Gems, tạo nên một “chợ nguồn cung” toàn diện của ngành đá quý – trang sức, nơi người mua có thể tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất, khám phá bộ sưu tập mới và tìm kiếm đối tác OEM, ODM cho những hợp tác dài hạn. Ảnh: BTCBộ sưu tập độc đáo của thương hiệu SARRAN (Thái Lan) lấy cảm hứng từ văn hoá phương đông với màu xanh là chủ đạo.Trang sức Thái Lan không chỉ gây ấn tượng bởi tay nghề tinh xảo, mà còn bởi tinh thần đổi mới liên tục - từ công nghệ xử lý đá quý tiên tiến đến thiết kế kỹ thuật số và vật liệu bền vững. Sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và sáng tạo hiện đại đang mở ra một diện mạo mới cho ngành kim hoàn.Thiết kế giữ lại tinh thần truyền thống trong họa tiết và kỹ thuật chế tác, đồng thời điểm xuyết đường nét hiện đại để phù hợp thị hiếu đương đại. Sự giao thoa ấy tạo nên vẻ đẹp vừa quen thuộc vừa mới mẻ trong từng món trang sức.Từ những thiết kế tinh xảo, đá quý hiếm vừa rời mỏ đến các bộ sưu tập bán sỉ giá cạnh tranh, Bangkok Gems phô bày trọn vẹn sự phong phú và sức hút của ngành trang sức Thái Lan. Ảnh: BTC cung cấp.Bộ sưu tập quà tặng trang trí bằng vàng do các nghệ nhân Việt Nam chế tác của thương hiệu Pranda Group (Thái Lan) được biết đến rộng rãi tại Việt Nam với chuỗi cửa hàng thương hiệu PRIMA. Ông Ronnachai Pan-iam cho hay, PRIMA ART cung cấp dòng sản phẩm định vị như những “tác phẩm nghệ thuật”, nơi vàng chỉ là chất liệu cấu thành chứ không phải mục đích tích trữ. Theo ông, giá trị của sản phẩm nằm ở ý tưởng và tay nghề, tương tự một bức tranh của nghệ sĩ tên tuổi, và không nên được nhìn đơn thuần như hàng hóa để mua bán theo giá vàng. Ảnh: MT.Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya - con gái của Vua Thái Lan đương triều khai mạc triển lãm và tham quan. Cô sở hữu đế chế thời trang mang tên SIRIVANNAVARI nổi tiếng tại xứ sở Chùa Vàng.Thái Lan từ lâu được xem là trung tâm chế tác và giao dịch đá màu của khu vực, với thế mạnh nổi bật ở kỹ thuật cắt mài và xử lý màu tinh xảo. Những viên sapphire, ruby hay spinel được hoàn thiện tại đây không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn thể hiện trình độ tay nghề đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.Đá màu không chỉ được giao dịch dưới dạng nguyên liệu, mà còn trở thành điểm nhấn trong các thiết kế trang sức hoàn chỉnh. Sự kết hợp giữa kỹ thuật xử lý tinh xảo và sáng tạo đương đại giúp những viên đá quý rực rỡ trở thành trung tâm của các tác phẩm mang tính thẩm mỹ và giá trị gia tăng cao.Hội chợ quy tụ đầy đủ các mắt xích của ngành đá quý – trang sức, từ nguyên liệu thô, sản phẩm hoàn thiện đến máy móc, công cụ và dịch vụ kiểm định. Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận hoạt động 24 giờ ngay tại chỗ giúp các giao dịch diễn ra nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.Các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Arab, Ấn Độ... tham gia hội chợ tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, từ đá quý thô đến kim loại quý, nhằm bảo đảm chất lượng và tối ưu chi phí sản xuất. Hoạt động kết nối cung - cầu ngay tại triển lãm giúp rút ngắn chuỗi trung gian và tăng tính chủ động trong đơn hàng.Hơn 1.300 doanh nghiệp với 2.800 gian hàng quy tụ tại Bangkok Gems lần thứ 73, nổi bật với khu International Zone mở rộng, triển lãm trang sức do Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya giới thiệu, cùng các hoạt động kết nối giao thương.