Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khởi công xây dựng Bảo tàng Hà Nội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khởi công xây dựng Bảo tàng Hà Nội

Sáng 19-5, Bảo tàng Hà Nội đã được khởi công tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào dịp 30-4-2010.

Nằm ngay cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bảo tàng Hà Nội được xây dựng trong khuôn viên rộng 53.963 m2, với chiều cao hơn 30 mét, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng vào khoảng gần 12.000 m2 và diện tích sàn xây dựng hơn 30.000 m2 (tính cả tầng hầm và tầng mái). Trong đó, 2 tầng hầm được bố trí 2 phòng họp và các phòng kỹ thuật phục vụ.

Tầng một bảo tàng cao 6 mét bao gồm tiền sảnh, các khu triển lãm trưng bày tạm thời và khu giải khát. Các tầng từ hai đến bốn (cao 6 mét/tầng) bố trí không gian trống linh hoạt cho các khu trưng bày hiện vật của bảo tàng…

Công trình được thiết kế với giải pháp kết cấu như hình một kim tự tháp ngược, dựa trên 4 cụm thang; trong đó tầng bốn có diện tích lớn nhất, các tầng dưới sẽ nhỏ dần và có 3 thang máy cùng 4 thang bộ để phục vụ giao thông.

Xung quanh công trình là hệ thống kỹ thuật đồng bộ gồm sân vườn nội bộ, cây xanh, hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng hiện đại…

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới