Thứ năm, 13/02/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Không còn ách tắc nào nữa mới là điều được quan tâm nhất

Kinh tế Sài Gòn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Cấu trúc bộ máy hành chính sau khi thực hiện chương trình sắp xếp đã trở nên rõ ràng hơn với kế hoạch cơ cấu lại và hợp nhất các bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Bộ máy hành chính ở các địa phương rồi cũng sẽ được tổ chức lại theo cấu trúc này.

Có thể thấy, những cơ quan được sáp nhập và tổ chức lại đều có liên quan rất nhiều đến nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, trong đó có những lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như đất đai, xây dựng và thuế... Vì vậy, vấn đề được quan tâm nhất không chỉ ở các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp vẫn được giải quyết một cách thông suốt trong quá trình sắp xếp, mà là không còn ách tắc nữa sau khi các cơ quan mới này hoạt động. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của chương trình cải tổ này và đó cũng là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đi nhắc lại rằng tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học, mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả; tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt...

Quá trình thực hiện sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan hành chính nhà nước chắc chắn sẽ gây ra một số xáo trộn về nhân sự cũng như quy trình giải quyết công việc. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề này không khó, chỉ cần làm kỹ công tác bàn giao và tiếp nhận, viết lại quy trình một cách rõ ràng là có thể bảo đảm thông suốt trong giai đoạn chuyển giao.

Khó khăn thực sự là ở yếu tố con người. Với chương trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này, số lượng cán bộ công chức sẽ giảm đi đáng kể, đồng nghĩa với số lượng công việc mỗi người phải giải quyết sẽ nhiều lên. Nếu các cán bộ, công chức còn ở lại vẫn tiếp tục làm việc với tâm thế, năng suất và chất lượng như cũ thì khả năng cao là sẽ khó có thông suốt, thậm chí còn ách tắc nhiều hơn.

Vì vậy, việc bộ máy hành chính sau sắp xếp có hiệu quả hơn, thủ tục hành chính còn bị chậm trễ, ách tắc như lâu nay nữa hay không phụ thuộc nhiều vào những cán bộ, công chức được chọn ở lại có “xứng đáng và phù hợp” không, có nghĩa là việc chọn lựa có công tâm hay bị chi phối bởi những yếu tố tiêu cực khác.

Khó hơn nữa là liên quan đến yêu cầu “tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt” mà Tổng Bí thư đã nêu ra. Chắc chắn rằng, một môi trường pháp lý minh bạch, thông suốt và không ách tắc chính là một trong những “lĩnh vực then chốt” cần được tập trung nguồn lực để thực hiện. Đây cũng là mong mỏi bấy lâu nay của người dân và doanh nghiệp. Nhưng những gì là có lợi cho người dân, cho doanh nghiệp và đương nhiên là cũng tốt cho nền kinh tế phát triển thì thường không phải điều mà nhóm lợi ích và các cán bộ biến chất mong muốn. Sự mập mờ và nhiều cản trở mới là mảnh đất màu mỡ mà những kẻ tham nhũng, lợi ích nhóm muốn nhìn thấy. Vì vậy, để đạt được sự thông suốt, không còn ách tắc, đòi hỏi sự công tâm và quyết liệt của người đứng đầu ở các bộ phận, từ trung ương đến cấp cơ sở.

Sau cùng, lâu nay các cán bộ công chức, nhất là người ở các vị trí quản lý, thường mất khá nhiều thời gian cho việc học tập, họp hành, viết báo cáo... Việc này rất có thể còn trở nên áp lực hơn sau khi bộ máy được tinh gọn, nên đây cũng là lĩnh vực cần được “tinh giản” để cán bộ công chức có nhiều thời gian hơn giải quyết nhu cầu công việc của người dân và doanh nghiệp.

2 BÌNH LUẬN

  1. Làm sao hết được ách tắc ? Đó gần như là chuyện “không tưởng” trong cuộc đời. Ách tắc, luôn là một phần tất yếu của dòng chảy đời sống, là thử thách để đo lường sự nỗ lực phấn đấu của con người, và tổ chức. Không sợ ách tắc. Sẵn sàng đương đầu và tuyên chiến với ách tắc. Chỉ sợ nhất tình trạng cố tình tạo ra ách tắc vì động cơ không trong sáng, không vì dân vì nước mà thôi.

  2. Có nhiều cơ quan đơn vị tổng kết cuối năm luôn luôn thông báo giải quyết hồ sơ giấy tờ đạt chỉ tiêu 100%. Nhưng khi thanh tra thì phát hiện chỉ giải quyết 40%, 50%; nhiều hồ sơ hẹn người dân nhiều lần chưa giải quyết, thậm chí có hồ sơ ngâm ba, bốn năm. Điều đáng nói là không ai chịu trách nhiệm, bị xử lý kỷ luật vì sai sót vi phạm nên mọi việc vẫn y như cũ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới